Site icon Tin360

20 cá thể gà lôi lam mào trắng từ Đức “hồi cố hương” Việt Nam

gà lôi lam mào trắng

Gà lôi lam mào trắng là loài đặc hữu quý hiếm của Việt Nam đang được bảo tồn tại Đức. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

20 con gà lôi lam mào trắng – loài đặc hữu từng bị coi là tuyệt chủng trong tự nhiên – đang trên đường từ Đức trở về Việt Nam để chuẩn bị cho công tác tái thả.

Quy trình vận chuyển nghiêm ngặt bảo đảm đa dạng di truyền

Nhóm gà lôi lam mào trắng được lựa chọn từ các chương trình nhân giống tại vườn thú Berlin (Đức) và Prague (Cộng hòa Czech) bắt đầu hành trình trở về Việt Nam. Mỗi cá thể đều trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe dựa trên các chỉ số về đa dạng di truyền, tình trạng sức khỏe và đặc điểm hành vi. Đây là kết quả của nỗ lực hợp tác quốc tế kéo dài nhiều thập kỷ nhằm cứu vãn loài chim trĩ đặc hữu đang đứng trước nguy cơ xóa sổ hoàn toàn.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt chuyến bay dài, 20 con gà lôi được đặt trong các thùng chuyên dụng có thiết kế thông thoáng và giảm thiểu căng thẳng. Quá trình vận chuyển diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Việc đưa những cá thể này về nước được đánh giá là một cơ hội thứ hai hiếm hoi để phục hồi quần thể loài trong môi trường tự nhiên sau khi chúng được nuôi dưỡng và duy trì nguồn gen tại châu Âu từ đầu thế kỷ 20.

Qua email gửi ngày 12/5, bà Philine Hachmeister – Trưởng bộ phận truyền thông của Vườn thú Berlin – khẳng định thông tin 20 con gà lôi lam mào trắng đang về Việt Nam là hoàn toàn chính xác. Đây là kết quả của nỗ lực hợp tác quốc tế kéo dài nhiều thập kỷ nhằm đưa loài chim đặc hữu này trở lại môi trường hoang dã.

Chiến lược tái thích nghi tại các khu dự trữ thiên nhiên miền Trung

Sau khi hạ cánh, các cá thể gà lôi sẽ không được thả ngay ra môi trường hoang dã mà phải trải qua giai đoạn cách ly kiểm dịch và thích nghi khí hậu. Mục tiêu cốt lõi của giai đoạn này là giúp chim ổn định tâm lý, hình thành các cặp sinh sản để tạo ra thế hệ mới thuần chủng ngay tại Việt Nam. Các khu vực tiếp nhận gồm Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền (Thừa Thiên Huế) và Động Châu – khe Nước Trong (Quảng Trị) hiện đã hoàn tất công tác chuẩn bị để đón đoàn.

Gà lôi lam mào trắng vốn có vùng phân bố lịch sử trải dài từ Hà Tĩnh đến Huế nhưng đã không còn được ghi nhận trong tự nhiên kể từ năm 2000. Do đó, dự án tái thả này đòi hỏi sự kiên trì và lộ trình theo dõi sát sao trong nhiều năm tới. Sự trở về của 20 “đại sứ” từ Đức không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn nguồn gen quý hiếm mà còn là minh chứng cho sức mạnh của liên minh bảo tồn quốc tế trong việc phục hồi đa dạng sinh học tại Việt Nam.

Theo: Báo Tuổi Trẻ