Site icon Tin360

4 trẻ đuối nước trong 4 ngày, 2 trẻ tử vong: Cảnh báo sai lầm khi sơ cứu

Cảnh báo đuối nước trẻ em và sai lầm khi sơ cứu

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cảnh báo nguy cơ đuối nước ở trẻ và hướng dẫn sơ cứu đúng cách. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa liên tiếp tiếp nhận 4 trẻ đuối nước trong 4 ngày, trong đó 2 trẻ tử vong và 2 trường hợp tiên lượng rất nặng do tổn thương não liên quan đến thiếu oxy kéo dài.

Ngày 08/8, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa phát đi cảnh báo sau khi tiếp nhận 4 trẻ bị đuối nước ở trẻ trong thời gian từ ngày 03 đến 07/8.

Cả 4 trường hợp đều được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Hai trẻ đã tử vong, hai trẻ còn lại đang được điều trị tích cực và tiên lượng rất nặng.

Đáng chú ý, một trẻ 20 tháng tuổi bị đuối nước tại ao. Khi phát hiện, người xung quanh không tiến hành ép tim, thổi ngạt ngay mà dốc ngược trẻ và chạy quanh với mong muốn làm nước chảy ra ngoài.

Sau đó, trẻ được đưa đến cơ sở y tế địa phương trong tình trạng ngừng tim. Các bác sĩ hồi sức để tim đập trở lại rồi chuyển trẻ lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Tuy nhiên, do thời gian thiếu oxy não kéo dài, tình trạng của trẻ vẫn rất nguy kịch.

Bệnh viện cho biết quan niệm dốc ngược trẻ để “cho nước ra khỏi phổi” vẫn tồn tại trong cộng đồng. Đây không phải là biện pháp thay thế cho hồi sức tim phổi.

Theo các bác sĩ, sau khi đưa trẻ ra khỏi nước, điều quan trọng là nhanh chóng đánh giá tri giác và hô hấp. Nếu trẻ không thở hoặc ngừng tim, cần tiến hành hồi sức tim phổi ngay.

Việc dốc ngược, vác hoặc chạy quanh với trẻ có thể làm mất thời gian hồi sức. Dịch và chất nôn trong dạ dày cũng có thể trào ngược, làm tăng nguy cơ tắc nghẽn đường thở và sặc vào phổi.

Đặc biệt, mỗi phút trì hoãn hồi sức có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phục hồi của não do thiếu oxy.

Khi trẻ gặp sự cố đuối nước ở trẻ, người sơ cứu cần đưa trẻ ra khỏi nước bằng cách an toàn, sau đó kiểm tra phản ứng và hơi thở.

Nếu trẻ không thở hoặc không có dấu hiệu tuần hoàn, cần bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực và thổi ngạt càng sớm càng tốt.

Đồng thời, cần gọi cấp cứu 115 và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Nếu trẻ vẫn cần hồi sức, các biện pháp hồi sức cần được tiếp tục trong quá trình vận chuyển theo khả năng và điều kiện thực tế.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cảnh báo đuối nước có thể diễn biến rất nhanh. Những phút đầu tiên sau khi trẻ được đưa lên khỏi mặt nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Bệnh viện khuyến cáo phụ huynh không để trẻ chơi một mình gần ao, hồ, sông, suối, bể nước hoặc những khu vực có nguy cơ đuối nước. Người lớn cũng cần trang bị kỹ năng xử trí ban đầu để có thể hành động đúng khi xảy ra sự cố.

Tâm Thanh (tổng hợp)