Site icon Tin360

Án tù cho 14 bị cáo: Cần Thơ tuyên án nhóm dùng hung khí đòi nợ thuê

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Chụp màn hình báo Công Lý).

Ngày 28/3 tại Cần Thơ tòa tuyên án tù cho 14 bị cáo mang dao đến quán cà phê tại Phú Hữu đòi nợ và chém người trọng thương vào tháng 9 năm 2024.

Chi tiết các mức án và án tù cho 14 bị cáo

Sáng 28/3 TAND thành phố Cần Thơ đã chính thức tuyên án đối với nhóm đối tượng mang hung khí đi giải quyết nợ nần. Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt nghiêm khắc cho tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Bị cáo K’ Sa Mo được xác định là người chủ mưu xuyên suốt quá trình thực hiện hành vi phạm tội này. Tổng hợp hình phạt chung dành cho cá nhân bị cáo này là 9 năm tù giam cho cả hai tội danh.

Cùng chịu án phạt tù giam còn có bị cáo Trần Văn Thắng với mức án 8 năm và Mã Đình Quy là 6 năm. Các bị cáo Quách Võ Văn Lộc cùng Lê Hoàng Hưng và Nguyễn Vũ Khanh nhận mức án mỗi người 5 năm tù. Trương Văn Tuấn Thanh cùng Nguyễn Nhựt Minh cũng bị tuyên phạt mỗi người 5 năm tù giam. Những bị cáo này đã trực tiếp sử dụng hung khí tấn công các nạn nhân tại quán cà phê địa bàn Phú Hữu.

Nhóm bị cáo Nguyễn Lưu Hoài Thương và Hồ Ngọc Thanh cùng nhận mức án mỗi người 4 năm 6 tháng tù. Võ Thành Nam bị phạt 4 năm tù trong khi Bùi Hoài Văn cùng Nguyễn Vũ Trường lãnh 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Tấn Phát nhận mức hình phạt 3 năm tù giam. Ngoài ra các bị cáo phải liên đới bồi thường thiệt hại cho sức khỏe của bị hại là hơn 178 triệu đồng. Các mức án này thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với hành vi bạo lực.

Hành vi dùng hung khí nguy hiểm tại Phú Hữu

Vụ án bắt nguồn từ món nợ 70 triệu đồng giữa Nguyễn Thanh Thúy và bị cáo K’ Sa Mo từ tháng 12/2023. Do lãi suất cao nên sau một thời gian bà Thúy đã không còn khả năng trả lãi theo tháng như thỏa thuận. Mâu thuẫn nảy sinh khiến K’ Sa Mo gọi điện nhờ nhiều người quen đi giải quyết nợ vào ngày 10/9/2024. Cả nhóm chuẩn bị dao tự chế cùng dao xếp và búa để đi đến quán cà phê tìm con nợ.

Tại hiện trường bị cáo K’ Sa Mo đã hô lớn kích động nhóm đi cùng xông vào quán cà phê để tấn công. Bị cáo Trần Văn Thắng dùng dao tự chế chém vào vùng đầu ông Nguyễn Trọng Nhân gây thương tích tỷ lệ 29%. Một nạn nhân khác là ông Ngô Hùng Phong cũng bị nhóm đối tượng này hành hung dẫn đến thương tích tỷ lệ 2%. Hành vi của nhóm này được nhận định là đặc biệt nguy hiểm và xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe người khác.

Sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường rồi sau đó lần lượt đến cơ quan công an đầu thú. Hội đồng xét xử khẳng định cách giải quyết nợ bằng bạo lực đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Việc chuẩn bị hung khí nguy hiểm để hành hung người dân đã làm dư luận địa phương vô cùng hoang mang lo sợ. Bản án này là bài học đắt giá cho những ai lựa chọn cách giải quyết mâu thuẫn trái pháp luật.

Theo: Báo Công Lý