Site icon Tin360

Ba Lan phối hợp NATO bắn hạ vật thể bay xâm nhập không phận

Tiêm kích của Ba Lan (Ảnh: Bloomberg)

Ba Lan xác nhận đã cùng NATO triển khai lực lượng phòng không và sử dụng vũ khí để đánh chặn các vật thể bay nghi là UAV xâm phạm không phận, trùng thời điểm Nga mở đợt tập kích vào miền tây Ukraine.

Lần đầu Ba Lan khai hỏa bắn hạ UAV

Ngày 10/9, quân đội Ba Lan cho biết họ đã kích hoạt lực lượng phòng không trong nước và phối hợp cùng NATO để bắn hạ một số UAV sau khi Nga tiến hành không kích ở miền tây Ukraine. Ngoài ra, nhiều máy bay quân sự Ba Lan được triển khai để đảm bảo an ninh vùng trời.

Theo The Guardian, đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát, Ba Lan trực tiếp khai hỏa vào mục tiêu nghi liên quan chiến sự xâm nhập lãnh thổ nước này.

Các tỉnh miền đông Ba Lan bị cảnh báo nguy cơ cao

Bộ chỉ huy quân sự Ba Lan cho biết không phận nước này liên tục xuất hiện “các vật thể có hình dạng giống UAV” khi Nga đang tập kích Ukraine. Tuy nhiên, hiện chưa rõ số lượng UAV đã xâm nhập cũng như bao nhiêu chiếc bị bắn hạ.

Thông báo nêu rõ: “Một chiến dịch đang được tiến hành nhằm phát hiện và vô hiệu hóa các vật thể này. Vũ khí đã được sử dụng, đồng thời lực lượng chức năng đang tìm kiếm các mảnh vỡ.”

Giới chức kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài, đặc biệt tại các khu vực Podlaskie, Mazowieckie và Lublin – nơi được coi là có nguy cơ cao nhất.

NATO và Ba Lan duy trì trạng thái sẵn sàng

“Bộ Chỉ huy Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan đang theo dõi sát tình hình. Các đơn vị trực thuộc luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất để kịp thời ứng phó”, thông báo bổ sung.

Cùng thời điểm, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận Ba Lan đã đóng cửa 4 sân bay, trong đó có sân bay Chopin ở thủ đô Warsaw và sân bay Rzeszow-Jasionka – điểm trung chuyển vũ khí chủ chốt sang Ukraine.

Trước đó, không quân Ukraine cáo buộc UAV Nga đã xâm nhập không phận Ba Lan, song thông tin này nhanh chóng bị gỡ bỏ khỏi Telegram. Phía Nga hiện chưa đưa ra phản hồi.

Ba Lan từ lâu đã cảnh giác với các vụ UAV và tên lửa lạc hướng. Nghiêm trọng nhất là vụ việc năm 2022, khi một tên lửa phòng không S-300 của Ukraine bay lạc và rơi xuống một ngôi làng tại miền nam Ba Lan, khiến 2 dân thường thiệt mạng. Sự cố này từng làm dấy lên lo ngại nguy cơ NATO trực tiếp đối đầu với Nga.

Theo: Dân Trí