Ukraine yêu cầu hỗ trợ hệ thống phòng không và tài chính để đối phó các cuộc không kích Nga, bảo vệ dân chúng và cơ sở hạ tầng.

Tăng cường hệ thống phòng không

Các cuộc không kích của Nga đang gây áp lực lớn lên Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal kêu gọi cung cấp khẩn cấp 10 hệ thống phòng không. Các hệ thống như Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T và Hawk là ưu tiên hàng đầu. Chúng giúp bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng trước các đợt tấn công. Shmyhal cho biết Nga nhắm vào hệ thống năng lượng Ukraine. Một nhà máy nhiệt điện lớn ở Kiev đã bị phá hủy bởi 49 máy bay không người lái. Ông nhấn mạnh sức mạnh quân sự là yếu tố then chốt để đối phó.

Trong cuộc họp UDCG ngày 9/9, Shmyhal đề xuất ngân sách 60 tỷ USD cho quốc phòng năm 2026. Ông yêu cầu lịch trình viện trợ vũ khí rõ ràng và thường xuyên. Ukraine cần 6 tỷ USD để sản xuất máy bay không người lái và thiết bị đánh chặn. Những thiết bị này hỗ trợ tiền tuyến và bảo vệ cơ sở hạ tầng. Shmyhal cảnh báo nguy cơ mất lợi thế về máy bay không người lái FPV. Ông kêu gọi các đồng minh hỗ trợ tài chính và tham gia tích cực hơn vào quá trình này.

Hợp tác quốc tế để đảm bảo an ninh

Cuộc họp UDCG tại London quy tụ nhiều lãnh đạo quốc phòng. Bộ trưởng Anh John Healey, Bộ trưởng Đức Boris Pistorius và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tham dự. Anh cam kết tài trợ sản xuất 1.000 máy bay không người lái tầm xa cho Ukraine. Đức đang cung cấp hai hệ thống Patriot hoàn chỉnh. Shmyhal nhấn mạnh tầm quan trọng của hỗ trợ quân sự và tài chính liên tục. Ukraine sẽ đàm phán với các đối tác và nhà sản xuất tư nhân. Mục tiêu là tăng cường an ninh cho Ukraine và toàn châu Âu.

Các đợt tấn công của Nga ngày càng gia tăng về quy mô. Đêm 6/9, Nga phóng hơn 800 tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine. Vào ngày 27/8, hơn 600 tên lửa và máy bay không người lái được sử dụng. Các cuộc tấn công này gây thiệt hại nặng nề, khiến 21 người thiệt mạng. Ukraine cam kết chi trả ngân sách cho các nhu cầu nội bộ. Tuy nhiên, sự hỗ trợ từ các đồng minh vẫn đóng vai trò quan trọng.

Theo: Khai Mở