Site icon Tin360

Bão Dolphin khổng lồ gấp 13 lần Chiết Giang áp sát bờ, Trung Quốc báo động khẩn

Bão Dolphin áp sát, Nhật Bản và Trung Quốc tăng cường cảnh báo, khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó trước nguy cơ mưa bão.

Một thủy thủ gia cố tàu thuyền tại Chiết Giang trước thời điểm bão Dolphin tiến gần. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Bão Dolphin, cơn bão số 13 của mùa bão 2026, đang tiến về vùng biển Đông Trung Quốc sau khi hình thành gần Đường đổi ngày quốc tế, quỹ đạo được cơ quan khí tượng Trung Quốc đánh giá là hiện tượng rất hiếm gặp.

Đến sáng 07/8 (giờ Hà Nội), tâm bão còn cách bờ biển phía đông Trung Quốc khoảng 820 km và tiếp tục di chuyển theo hướng tây với tốc độ 15-20 km/h. Trước diễn biến này, nhiều địa phương ven biển đã triển khai các biện pháp ứng phó, từ dừng hoạt động phà, tạm ngừng thi công trên biển đến sơ tán ngư dân.

Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, bão dự kiến đổ bộ từ chiều 09/8 đến sáng 10/8 tại khu vực giữa tỉnh Chiết Giang và phía bắc tỉnh Phúc Kiến, với sức gió mạnh nhất đạt 35-42 m/s, tương đương cấp bão đến bão mạnh.

Ông Dong Lin, Trưởng bộ phận dự báo của Trung tâm Khí tượng Trung Quốc, nhận định trên Hoàn Cầu thời báo rằng đây là hiện tượng “cực kỳ hiếm gặp” khi một cơn bão hình thành gần Đường đổi ngày quốc tế rồi di chuyển hàng nghìn km để hướng vào bờ biển Trung Quốc.

Bão Dolphin nhìn từ vệ tinh khi áp sát vùng biển Đông Trung Quốc, sáng 7/8. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Quỹ đạo hiếm gặp, phạm vi ảnh hưởng rất rộng

Dolphin hình thành từ ngày 27/7 và chỉ mất khoảng 36 giờ để phát triển thành siêu bão. Đến ngày 30/7, hệ thống đạt sức gió cực đại 65 m/s, tương đương trên cấp 17, trước khi suy yếu nhẹ do quá trình thay thế thành mắt bão rồi nhanh chóng lấy lại cường độ, duy trì trạng thái siêu bão trong nhiều ngày khi hoạt động ở vùng biển phía nam Nhật Bản.

Trong tuần qua, cơn bão liên tục thay đổi hướng di chuyển và cường độ, buộc các mô hình dự báo quốc tế phải cập nhật thường xuyên. Sau khi đi qua quần đảo Ryukyu của Nhật Bản, Dolphin tiến vào biển Hoa Đông và áp sát khu vực ven biển miền Đông Trung Quốc, khiến giới chức nước này kích hoạt giai đoạn cảnh báo 48 giờ.

Điều đáng chú ý là dù cường độ khi đổ bộ được dự báo thấp hơn nhiều so với thời điểm đạt đỉnh, phạm vi ảnh hưởng của bão vẫn rất lớn. Theo chuyên gia khí tượng Shen Yuyang, đến sáng 07/8, vùng ảnh hưởng của Dolphin đã rộng gấp 13 lần diện tích tỉnh Chiết Giang, tương đương diện tích cả Việt Nam cộng thêm gần một nửa lần nữa.

Lực lượng tại tỉnh Phúc Kiến triển khai các biện pháp chuẩn bị trước khi bão Dolphin đổ bộ. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Vùng mưa do bão được dự báo mở rộng tới 9 tỉnh sâu trong nội địa Trung Quốc, từ Chiết Giang, Phúc Kiến đến Hà Nam và Sơn Đông, dù nhiều khu vực cách xa tâm bão hàng trăm kilômét.

Ông Jia Xiaolong, chuyên gia của Tân Hoa Xã, cảnh báo lượng mưa cao hơn trung bình tại nhiều địa phương có thể làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. Trong khi đó, ba cơn bão Maysak, Bavi và Noul trước đó của mùa hè năm nay đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng, gây thiệt hại kinh tế tối thiểu 23 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,4 tỷ USD.

Trường Anh (tổng hợp)