Bão số 5 duy trì sức gió cực mạnh, giật cấp 17, đang cách Quảng Trị 180 km. Mưa lớn và biển động dữ dội đe dọa nhiều khu vực miền Trung.
- Đường dây mại dâm trá hình tại quán karaoke: Công an triệt phá trong đêm
- Người dân trốn bão Kajiki bằng cách sơ tán khẩn cấp
- Con người và chiếc gương soi tâm
Vị trí và cường độ bão số 5
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 4h ngày 25/8, tâm bão số 5 ở 18.3 độ Vĩ Bắc; 107.7 độ Kinh Đông. Vị trí này cách Nghệ An 220 km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh 200 km và cách Bắc Quảng Trị 180 km.
- Sức gió mạnh nhất: cấp 14 (150-166 km/h)
- Gió giật: cấp 17
- Hướng di chuyển: Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h
Tại nhiều trạm ven biển đã ghi nhận gió giật mạnh, như Bạch Long Vỹ giật cấp 9, Cồn Cỏ giật cấp 8, Trường Sa giật cấp 7.
Dự báo gió mạnh và sóng lớn
Miền Trung – Tâm bão ảnh hưởng trực tiếp
- Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, bao gồm đảo Hòn Ngư và Cồn Cỏ: gió cấp 7-9, tăng dần lên 10-12; vùng tâm bão có thể đạt cấp 13-14, giật cấp 17.
- Sóng biển cao 5-7m, gần tâm bão 8-10m.
Bắc Biển Đông và vịnh Bắc Bộ
- Phía Bắc: gió cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-5m.
- Phía Nam: gió cấp 8-9, giật cấp 11, biển động dữ dội, sóng 2-4,5m.
Nam Trung Bộ và Nam Bộ
- Từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng: gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m.
- Từ TP.HCM đến Cà Mau và vùng biển Trường Sa phía Tây: gió cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng 2-3m.
Cảnh báo mưa lớn diện rộng
Trong đêm 24/8 và rạng sáng 25/8, Bắc Bộ và Trung Bộ đã có mưa rào, một số nơi mưa to trên 90mm.
- Từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị: mưa vừa đến rất to, nhiều nơi trên 100mm.
- Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị (25-26/8): mưa 200-400mm, cục bộ trên 700mm.
- Trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Huế: lượng mưa 100-150mm, có nơi trên 250mm.
- Nam Bộ và Tây Nguyên: mưa rào và dông, có nơi trên 90mm, tập trung chiều tối.
Mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập úng đô thị, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.
Cấp độ rủi ro thiên tai
- Gió mạnh trên biển: cấp 3; riêng ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cấp 4.
- Mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị cấp 2.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều đối mặt với nguy cơ lốc xoáy, sóng lớn và gió mạnh.
Theo: Báo mới