Người dân trốn bão Kajiki bằng cách sơ tán khẩn cấp

Trước bão Kajiki, nhiều hộ dân Hà Tĩnh khóa cửa, di chuyển đến nơi an toàn, thuê khách sạn hoặc ở nhờ để tránh nguy cơ ngập lụt.
- Đường Dây Mại Dâm Hàn Quốc Tại TPHCM Bị Phá
- Cơn ghen mù quáng thiêu rụi cả chợ, 57 ki ốt thành tro
- Phụ nữ có 4 thứ càng “nhỏ” càng khiến đàn ông say mê không rời
Người dân trốn bão Kajiki bằng việc rời nhà ở nhờ

Chiều 24/8, chính quyền xã Đan Hải (huyện Nghi Xuân cũ, tỉnh Hà Tĩnh) triển khai sơ tán khẩn cấp trước bão số 5 – bão Kajiki. Lực lượng chức năng đến từng hộ gia đình vận động, hỗ trợ người dân rời khỏi vùng nguy hiểm.
Tại thôn Hội Thủy, nhiều gia đình tất bật gia cố nhà cửa, kê cao vật dụng và chuẩn bị di chuyển. Ông Lê Văn Quyền (59 tuổi) cho biết vợ chồng ông đã dọn dẹp, khóa cửa và sang Nghệ An ở nhờ người thân: “Chúng tôi chỉ mang theo những đồ dùng cần thiết, chờ hết bão mới trở về”.
Không chỉ ông Quyền, chị Nguyễn Thị Tú (37 tuổi) cũng chọn giải pháp an toàn khi thuê taxi đưa hai con nhỏ đến khách sạn giáp ranh Nghệ An. “Chồng đi công tác xa, tôi rất lo lắng. Được chính quyền vận động, tôi quyết định thuê khách sạn để trú bão, an toàn cho các con là trên hết”, chị Tú nói.
Người dân trốn bão Kajiki trong sự hỗ trợ của chính quyền

Ông Trần Quỳnh Thao – Chủ tịch UBND xã Đan Hải – cho biết: “Đến nay, chúng tôi đã sơ tán 625/1.281 người trong diện bắt buộc. Trong hôm nay, số còn lại sẽ được cưỡng chế sơ tán để đảm bảo an toàn”.
Trong tổng số 31 thôn của xã, có tới 29 thôn phải thực hiện di dời. Lực lượng công an, bộ đội, dân quân cùng cán bộ địa phương đã phối hợp chặt chẽ, trực tiếp đưa người dân đến nơi an toàn.
Chính quyền gia cố tuyến đê trước khi bão Kajiki đổ bộ
Ngoài sơ tán dân, tuyến đê Hội Thống đang có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng khi nước biển lấn sâu vào bờ. Đây là khu vực từng bị xâm thực do bão lũ, rừng phi lao phòng hộ đã bị cuốn trôi.
Chính quyền đã huy động hơn 400 người gồm công an, dân quân, bộ đội và cán bộ Hải đội 102 dùng rọ đá, cọc tre để kè, gia cố hơn 200m bờ biển bị xói lở. Nỗ lực này nhằm hạn chế nguy cơ vỡ đê, bảo vệ an toàn cho người dân trong thời điểm bão Kajiki sắp đổ bộ.
Theo: Dân trí