Site icon Tin360

Biểu tình lớn chưa từng có ở Nepal: 19 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương

Ngày 8-9, hàng nghìn thanh niên tụ tập tại thủ đô Kathmandu để phản đối lệnh cấm mạng xã hội. (Ảnh: Prabin Ranabhat/AFP)

Biểu tình phản đối lệnh cấm mạng xã hội ở Nepal leo thang thành bạo lực, khiến ít nhất 19 người chết, hơn 400 người bị thương, buộc chính phủ phải nhượng bộ.

Biểu tình phản đối lệnh cấm mạng xã hội lan rộng khắp Nepal

Ngày 8-9, hàng nghìn người dân, chủ yếu là thanh niên, đã xuống đường tại thủ đô Kathmandu và nhiều địa phương khác ở Nepal để phản đối lệnh cấm mạng xã hội của chính phủ. Xung đột với cảnh sát nhanh chóng leo thang, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương, trong đó có hơn 100 cảnh sát.

Theo AFP, cảnh sát buộc phải dùng đạn cao su, hơi cay, vòi rồng và dùi cui để ngăn dòng người tìm cách vượt hàng rào thép gai tiến vào khu vực gần tòa nhà quốc hội. Bạo lực còn lan tới tỉnh Koshi, nơi ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong.

Chính quyền Kathmandu đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại nhiều khu vực trọng yếu; gồm tòa nhà quốc hội, dinh tổng thống và văn phòng thủ tướng. Trước sức ép từ dư luận; Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak đã nộp đơn từ chức ngay trong tối cùng ngày.

Chính phủ Nepal buộc phải dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội

Lệnh cấm hàng chục nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, WhatsApp… có hiệu lực từ ngày 4-9; với lý do các nền tảng này chưa đăng ký giấy phép và không chỉ định đại diện xử lý khiếu nại tại Nepal. Trong suốt nhiều ngày, chỉ Viber, TikTok và một số ứng dụng nhỏ còn hoạt động.

Việc cấm đoán này vấp phải làn sóng phản đối dữ dội, bởi phần lớn người dân Nepal phụ thuộc vào mạng xã hội để giải trí; tiếp cận thông tin và đặc biệt là kinh doanh trực tuyến.

Trước tình hình căng thẳng, tối 8-9; Bộ trưởng Truyền thông Prithvi Subba Gurung thông báo dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm. Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi Nepal tiến hành điều tra minh bạch vụ việc và đảm bảo quyền tự do biểu đạt của người dân.

Theo: Phapluat