Site icon Tin360

Bộ Công an kết luận: Dự án “Nuôi em” không có dấu hiệu tội phạm, không khởi tố vụ án

Ông Hoàng Hoa Trung (36 tuổi), người sáng lập "Nuôi em" hỗ trợ bữa ăn và điều kiện học tập cho học sinh vùng cao. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Cục Cảnh sát hình sự thuộc Bộ Công an vừa chính thức thông báo kết quả xác minh cho thấy dự án “Nuôi em” không có dấu hiệu tội phạm. Cơ quan điều tra quyết định không khởi tố vụ án hình sự sau khi làm rõ các tố giác liên quan đến tính minh bạch tài chính.

Cục Cảnh sát hình sự xác minh tin báo và quyết định không khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận các tin báo về tội phạm và tố giác liên quan đến dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng tiền từ thiện của các nhà hảo tâm. Quá trình xác minh tập trung vào các dự án do ông Hoàng Hoa Trung điều hành bao gồm “Nuôi em” và “Sức mạnh 2000”. Những nghi vấn này nảy sinh sau một thời gian dài dự án hoạt động mạnh mẽ trên quy mô toàn quốc.

Cục Cảnh sát hình sự đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, làm rõ các nội dung phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý nguồn tiền. Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, cơ quan này xác định các hoạt động liên quan không có dấu hiệu của tội phạm. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các nội dung tố giác nêu trên.

Kết luận này được đưa ra sau khi dự án vướng phải nhiều nghi vấn từ dư luận vào cuối năm 2025 liên quan đến vấn đề minh bạch tài chính và quản lý nguồn ủng hộ. Việc công bố kết quả xác minh giúp làm rõ thực trạng quản lý và sử dụng nguồn tiền của dự án trong suốt thời gian qua. Cơ quan chức năng đã thực hiện các thủ tục thông báo theo đúng quy định của pháp luật.

Quy mô hỗ trợ 100.000 học sinh tại 20 tỉnh thành của ông Hoàng Hoa Trung

Dự án “Nuôi em” được ông Hoàng Hoa Trung, 36 tuổi, sáng lập và điều hành từ năm 2014 với mục tiêu hỗ trợ bữa ăn và điều kiện học tập cho học sinh vùng cao. Chương trình tập trung tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang và Sơn La. Mô hình này huy động sự đóng góp cố định hằng tháng để duy trì bữa ăn bán trú cho các em nhỏ.

Tính đến năm 2024, dự án đã triển khai nuôi cơm cho 100.000 học sinh tại 20 tỉnh thành trên cả nước, trong đó có 12 địa phương tự nhân rộng mô hình. Dưới sự điều hành của ông Trung, dự án phát triển nhanh và thu hút hàng chục nghìn mạnh thường quân tham gia. Đây từng được đánh giá là một trong những mô hình thiện nguyện cá nhân có quy mô lớn nhất tại Việt Nam.

Ngoài “Nuôi em”, ông Hoàng Hoa Trung còn thực hiện dự án “Sức mạnh 2000” từ năm 2020 nhằm xóa hơn 4.000 điểm trường tạm bằng cách huy động 2.000 đồng mỗi ngày. Các chương trình hỗ trợ khác như “Dũng sĩ bạt”, xây dựng trường học, nhà vệ sinh và nhà nội trú cũng được triển khai tích cực. Những nỗ lực này góp phần cải thiện hạ tầng giáo dục tại các vùng sâu khó khăn.

Theo: Báo Dân trí