Cách Ukraine tự lực trước đối thủ vượt trội về quân sự, Ukraine đã tận dụng công nghệ UAV, USV và tên lửa để tự xoay chuyển cục diện cuộc chiến.
- Ranger quốc tế thêm động cơ mạnh khách Việt khao khát
- Zelensky sẵn sàng gặp Tổng thống Nga
- Hun Sen khẳng định không cần bằng danh dự Thái Lan
Cách Ukraine tự lực để đối phó đối thủ mạnh
Cách Ukraine tự lực, Ukraine đã tìm ra hướng đi riêng khi phải đối mặt với Nga – quốc gia sở hữu lực lượng quân sự áp đảo. Kiev hiểu rằng sự hỗ trợ từ phương Tây có giới hạn, vì vậy đã buộc phải tự phát triển hệ thống vũ khí để đáp ứng nhu cầu chiến trường.
Kết quả, Ukraine đã trở thành một trong những quốc gia có ngành công nghiệp vũ khí không người lái tiên tiến nhất hiện nay. Trong đó, nổi bật là các phương tiện mặt nước không người lái (USV) Magura, vốn đã nhiều lần làm thay đổi cục diện trên Biển Đen.
Khi chiến sự nổ ra năm 2022, Ukraine gần như không có hải quân và lực lượng không quân khá hạn chế. Nhờ vào UAV và USV, Kiev đã xây dựng chiến lược phong tỏa biển và tạo ra chiến thuật tác chiến bất đối xứng để kiềm chế Nga.
Cách Ukraine tự lực bằng công nghệ UAV và USV
Hiện nay, khoảng 40% số vũ khí tại tiền tuyến được sản xuất trong nước, trong đó 95% là UAV. Kiev đồng thời đang chế tạo một đội USV lớn. Gần đây, Ukraine thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn và đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình với tầm bắn tới 3.000km.
Ví dụ, UAV An-196 có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 1.200km với chi phí chỉ 200.000 USD, mang đầu đạn nặng tới 75kg. Một mẫu khác là UAC FP-1, được thiết kế như “vũ khí lảng vảng” có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.600km.
Trên biển, USV Magura V5 đã tấn công thành công nhiều mục tiêu Nga. Ukraine thậm chí tuyên bố đã dùng Magura-7 để bắn hạ máy bay đối phương – nếu đúng, đây là cột mốc lớn trong phát triển USV.
Cách Ukraine tự lực để hướng tới xuất khẩu vũ khí
Không chỉ phục vụ chiến trường, Ukraine còn đặt mục tiêu trở thành một trong những nhà xuất khẩu vũ khí lớn sau chiến sự. Kiev từng đề xuất hợp đồng UAV trị giá 50 tỷ USD với Mỹ, với sản lượng dự kiến 10 triệu chiếc mỗi năm.
Ngành công nghiệp quốc phòng nước này đã tăng trưởng mạnh, từ 1 tỷ USD năm 2022 lên 15 tỷ USD hiện nay, nhờ sự góp mặt của hàng trăm công ty khởi nghiệp. Flamingo – tên lửa hành trình tầm bắn 3.000km do Fire Point phát triển – là minh chứng rõ rệt cho năng lực mới.
Tuy nhiên, thách thức không nhỏ khi Nga cũng đẩy mạnh sản xuất UAV, USV và robot chiến đấu. Với tiềm lực quân sự vượt trội, Moscow đã vượt Ukraine về sản lượng và công nghệ UAV. Điều đó khiến Kiev phải không ngừng sáng tạo nếu không muốn lợi thế tạm thời trở thành bất lợi trong tương lai gần.
Theo: Dân trí