Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới, nhiều khu vực tại Thái Nguyên và Bắc Ninh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún do mưa lớn.
- Cháy kho hàng hơn 600m² ở TP.HCM, gần một nửa diện tích bị thiêu rụi
- Rời Hàn Quốc về quê trồng nho, thu 4 tỷ đồng mỗi năm
- Hà Nội phân định rõ trách nhiệm quản lý bữa ăn bán trú từ năm học 2026-2027
Trong bản tin phát lúc trưa 27/7, cơ quan khí tượng cho biết mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trên sườn dốc, ven sông suối nhỏ gia tăng tại nhiều địa phương thuộc hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh.
Tại tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo được đưa ra đối với nhiều xã, phường như An Khánh, Bằng Vân, Chợ Mới, Chợ Rã, Đại Phúc, Điềm Thụy, Đồng Hỷ, Đồng Phúc, Kha Sơn, Nam Cường, Nam Hòa, Ngân Sơn, Phú Bình, Phú Lạc, Phú Lương, Phúc Lộc, Sảng Mộc, Tân Cương, Tân Khánh, Thành Công, Thượng Minh, Thượng Quan, Trại Cau, Tràng Xá, Vô Tranh, Yên Bình và Yên Trạch.
Ngoài ra, các phường Bá Xuyên, Bách Quang, Gia Sàng, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Phổ Yên, Phúc Thuận, Quan Triều, Quyết Thắng, Sông Công, Tích Lương và Vạn Xuân cũng nằm trong khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai.
Tại tỉnh Bắc Ninh, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các xã Bắc Lũng, Bảo Đài, Biển Động, Biên Sơn, Đại Sơn, Đèo Gia, Lục Nam, Lục Ngạn, Lục Sơn, Mỹ Thái, Nam Dương, Nghĩa Phương, Phúc Hòa, Sơn Động, Tân Dĩnh, Tân Yên, Tây Yên Tử, Trường Sơn, Tuấn Đạo, Vân Sơn và Yên Định.
Các phường Chũ, Đa Mai, Nếnh, Phượng Sơn, Tân An, Tự Lạn, Vân Hà và Việt Yên cũng được đưa vào danh sách cần theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới.
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, lũ quét và sạt lở đất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, làm hư hỏng công trình dân sinh, ảnh hưởng đến sản xuất và gây chia cắt giao thông tại nhiều khu vực.
Người dân được khuyến cáo không đi qua ngầm tràn, cầu tạm hoặc các tuyến đường ngập nước, đồng thời chủ động rời khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở khi xuất hiện các dấu hiệu như nứt đất, sụt lún hoặc nước chảy mạnh bất thường.
Chính quyền các địa phương cần tăng cường kiểm tra những điểm có nguy cơ cao, bố trí lực lượng canh gác tại khu vực xung yếu và sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn nếu tình hình diễn biến phức tạp.
Tâm Thanh (tổng hợp)

