Một phụ nữ ở Hải Phòng mất gần 1,7 tỷ đồng vì tin lời đổi ngoại tệ qua Telegram, đối tượng giả danh đã bị công an bắt giữ.
- Chuyện khó tin ở Đà Nẵng: Vợ chồng 3 năm liền sinh 3 con cùng ngày 5/9
- Ban công nhỏ thành quán trà tuyệt đẹp giữa phố thị
- 6 loại thực phẩm thải độc giúp nữ giới “dưỡng nhan”
Lừa đảo đổi USD nhắm vào người cần giao dịch gấp
Công an Hải Phòng cho biết, các vụ lừa đảo đổi ngoại tệ qua mạng xã hội ngày càng tăng. Đối tượng thường quảng cáo có USD số lượng lớn, giá cao hơn thị trường, đánh vào tâm lý muốn được lợi nhanh.
Chúng yêu cầu người dân chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc ví điện tử, sau đó gửi chứng từ giả để tạo lòng tin. Khi nạn nhân mất cảnh giác, chúng lập tức chặn liên hệ và chiếm đoạt toàn bộ tiền.
Nữ nạn nhân ở Hải Phòng mất gần 1,7 tỷ đồng
Tháng 12/2024, chị T.T.T.L. (trú phường Lê Chân, Hải Phòng) làm quen với một tài khoản Telegram tên “Kimjongun”. Người này tự xưng là Long, cam kết đổi tiền nhanh. Do cần 66.000 USD để đóng học phí cho em gái, chị đã chuyển số tiền tương ứng 1,683 tỷ đồng.
Sau khi giao dịch, chị không nhận được tiền ngoại tệ. Đối tượng cũng ngay lập tức biến mất, chặn toàn bộ liên hệ. Công an điều tra xác định thủ phạm là Bùi Thanh Long (SN 1992, quê Lào Cai) và đã tiến hành bắt giữ.
Công an Hải Phòng cảnh báo người dân tuyệt đối không đổi ngoại tệ qua các nền tảng trực tuyến thiếu kiểm chứng. Chỉ nên giao dịch tại ngân hàng hoặc điểm thu đổi hợp pháp để tránh rơi vào bẫy lừa đảo. Người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ cần báo ngay cho cơ quan chức năng qua số 0692.785.874.
Theo: Dân Trí