Tại Quảng Trị, cơ quan an ninh điều tra xác định một xưởng cơ khí ở Thái Nguyên đã núp bóng doanh nghiệp hợp pháp để chế tạo và tiêu thụ hàng nghìn linh kiện súng trên khắp cả nước.
- Đội cứu hộ Việt Nam tìm thấy 8 thi thể sau động đất Venezuela
- Bắt đối tượng trốn truy nã gần 30 năm vì vận chuyển thuốc phiện
- Vé xem trận Bồ Đào Nha – Croatia bị đẩy lên 555 triệu đồng
Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố Lại Văn Hưng, 33 tuổi, trú tại Thái Nguyên, cùng Đào Thị Lan Anh và Đào Huy Đức, hai người trú tại Bắc Ninh, về các tội danh liên quan đến chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Vụ việc được công bố ngày 01/7, sau khi Phòng An ninh mạng phát hiện một nhóm người rao bán và hướng dẫn lắp ráp linh kiện súng công khai trên Facebook, TikTok và YouTube.
Theo kết quả điều tra, Hưng thành lập Công ty TNHH Cơ khí GLOTECH Việt Nam làm vỏ bọc cho hoạt động sản xuất. Bên trong xưởng, người này lắp đặt máy tiện CNC và máy phay CNC để gia công các bộ phận súng, thay vì phục vụ mục đích cơ khí như tên gọi công ty thể hiện.
Đầu tháng 6, cảnh sát khám xét đồng loạt nhiều địa điểm tại Thái Nguyên và Bắc Ninh. Tại nơi ở của Đức và Lan Anh, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm linh kiện súng, gồm cò súng, nòng súng, bộ phận giảm thanh và khuôn đúc đạn.
Mở rộng điều tra, công an triệu tập 151 người bị nghi mua linh kiện súng hơi PCP và súng quân dụng. Tổng tang vật thu giữ gồm 56 khẩu súng, hơn 2.000 viên đạn chì, cùng nhiều bình nén, van khí nén, bơm cao áp, khuôn đúc đạn chì và bộ cò súng.
Hồ sơ vụ án cho thấy khoảng cách giữa danh nghĩa doanh nghiệp cơ khí và thực chất là một đường dây vũ khí. Từ năm 2022 đến nay, nhóm này đã thực hiện hàng chục nghìn giao dịch mua bán linh kiện súng tới nhiều tỉnh, thành, hình thành mạng lưới sản xuất và tiêu thụ vũ khí trái phép quy mô lớn trên không gian mạng. Vụ án hiện đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng.
Nhật Minh (tổng hợp)

