Site icon Tin360

Chi trả chế độ cho người nghỉ việc do sắp xếp bộ máy trước 30/6

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về chính quyền địa phương 2 cấp, tối 20/6 (Ảnh VnExpress)

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thành việc chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp lại bộ máy trước ngày 30/6/2025, đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và chuyển đổi số, hướng tới tinh gọn hiệu quả.

Yêu cầu hoàn thành chi trả trước 30/6

Tại cuộc họp tối 20/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương báo cáo và hoàn tất việc chi trả chế độ cho người nghỉ việc do sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Đây là bước quan trọng trong quá trình tinh gọn hệ thống chính trị, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Cùng với đó, các bộ ngành phải khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật để mô hình chính quyền hai cấp vận hành đồng bộ, tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ.

Triển khai đồng bộ chuyển đổi số và hạ tầng

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về chính quyền địa phương 2 cấp, tối 20/6 (Ảnh VnExpress)

Thủ tướng nhấn mạnh cần xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống chính quyền địa phương.

Từ nay đến 30/6, tất cả thủ tục hành chính phải được tích hợp trên hệ thống giải quyết thủ tục cấp bộ, cấp tỉnh, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ nhanh chóng, minh bạch.

Tinh giản bộ máy – tiết kiệm ngân sách lớn

Sau sáp nhập, cả nước còn 28 tỉnh, 6 thành phố trực thuộc Trung ương, và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã. Việc sắp xếp giúp giảm 18.400 biên chế cấp tỉnh, 110.700 biên chế cấp xã, và 120.500 người không chuyên trách.

Tổng biên chế còn lại dự kiến là 91.784 người cấp tỉnh và 199.000 người cấp xã. Theo Bộ Nội vụ, trong giai đoạn 2026–2030, ngân sách tiết kiệm được khoảng 190.500 tỷ đồng nhờ tinh giản biên chế và cắt giảm chi hành chính.

Hơn 128.000 tỷ đồng chi trả cho người nghỉ việc

Dự kiến giai đoạn 2025–2030, Nhà nước sẽ chi khoảng 128.480 tỷ đồng để chi trả chế độ cho người nghỉ việc do sáp nhập đơn vị hành chính:

22.139 tỷ đồng cho hơn 18.400 cán bộ cấp tỉnh nghỉ hưu trước tuổi (khoảng 1,2 tỷ/người)

99.700 tỷ đồng cho cán bộ cấp xã nghỉ việc, nghỉ hưu

6.600 tỷ đồng đóng BHXH cho người nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ lương

Theo VnExpress