Vụ án sữa HIUP 27 giả đang khiến dư luận bức xúc khi nhóm bị can điều hành hệ sinh thái kinh doanh hàng giả quy mô lớn. Không chỉ vi phạm nghiêm trọng chất lượng sản phẩm, các đối tượng còn dùng nhiều thủ đoạn xóa dấu vết và tẩu tán chứng cứ.

Vạch trần đường dây sản xuất sữa giả quy mô lớn

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) cho biết đã phát hiện đường dây sản xuất và tiêu thụ thực phẩm bổ sung giả mạo có tổ chức, hoạt động quy mô lớn dưới vỏ bọc hàng trăm doanh nghiệp trong hệ sinh thái Z Holding.

Ba bị can chủ chốt là Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh đã chỉ đạo sản xuất hàng loạt sản phẩm không đúng thành phần công bố, vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn chất lượng, trong đó có sữa dinh dưỡng HIUP 27 và thực phẩm Chitose.

Sản phẩm HIUP 27 được sản xuất tại nhà máy Nature Made từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, nhưng thực tế không đạt tiêu chuẩn dinh dưỡng theo công bố.

Tẩu tán chứng cứ, xóa dấu vết để trốn tránh trách nhiệm

Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 (Ảnh VietNamNet)

Sau khi bị phát hiện, các đối tượng nhanh chóng dùng nhiều thủ đoạn để xóa dấu vết, tiêu hủy tài liệu và tẩu tán chứng cứ. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và điều tra kiên trì, Cục C05 đã thu thập đủ căn cứ để chuyển vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Ngày 17/6, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam nhiều cá nhân giữ vị trí lãnh đạo, kế toán và sản xuất trong các công ty liên quan.

Khởi tố nhiều lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống

Các bị can bị khởi tố về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gồm:

Các đối tượng: Hoàng Quang Thịnh (bên trái) và La Khắc Minh (Ảnh VietNamNet)

Hoàng Quang Thịnh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh – Phó Tổng Giám đốc

Trần Hải Bình, Hoàng Thị Hiền, Nguyễn Quốc Vương – liên quan đến kế toán tài chính

Lê Văn Duyên, Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Duy Tân – liên quan đến sản xuất

Trần Xuân Chiến – Giám đốc Công ty TNHH Alama, bị khởi tố về hành vi buôn bán hàng giả

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức khác liên quan đến đường dây sản xuất sữa giả, gây hậu quả nghiêm trọng cho người tiêu dùng và uy tín ngành thực phẩm bổ sung.

Theo Báo VietNamNet