Tình hình chiến sự tại Ukraine ngày 4/8 tiếp tục diễn biến căng thẳng khi lực lượng Nga tăng cường tấn công trên nhiều hướng, đặc biệt là khu vực Pokrovsk, với các đơn vị chủ lực tinh nhuệ tham chiến, thay vì chỉ sử dụng lực lượng trinh sát như trước.
- Ukraine căng mình đối phó với drone Nga: Áp lực gia tăng, giải pháp mới đang được triển khai – Tin360
- Moscow đáp trả lệnh tàu ngầm hạt nhân Mỹ của Trump
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
Nga đẩy mạnh tấn công vào Pokrovsk
Theo kênh ZOV Military, cách thức lực lượng Nga tràn vào Pokrovsk – cắt đôi thành phố và mở rộng diện tích kiểm soát – cho thấy đây là một đòn tổng lực sử dụng các đơn vị chủ lực tinh nhuệ. Quân Nga đã áp dụng chiến thuật “nghìn vết cắt”, từng bước phân mảnh hệ thống phòng thủ của Ukraine.
Các đơn vị của Tập đoàn quân Cận vệ số 2 RFAF hiện đã tiến sâu vào khu trung tâm Pokrovsk, với tuyến tiền phương chạy qua khu chợ và bến xe buýt trung tâm. Lực lượng Nga đang dồn ép từ nhiều hướng, trong đó có đường Zashchitnikov Ukrainy và cao tốc E-50, nhằm cô lập lực lượng đồn trú Ukraine.
Ukraine phản công và sơ tán tại nhiều khu vực
Đáp trả các đòn tấn công của Nga, quân đội Ukraine (AFU) đã mở các cuộc phản công tại Zeleny Gai và Temyrovka. Tuy nhiên, Kiev cũng buộc phải sơ tán chính quyền địa phương ở Donetsk và Kherson do hỏa lực pháo binh và tên lửa của Nga gia tăng.
Đáng chú ý, trong đêm 2–3/8, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tập kích một cơ sở dầu mỏ tại phía nam Sochi, Nga, gây thiệt hại đáng kể. Các hoạt động quân sự của NATO trên không cũng gia tăng, với nhiều máy bay AWACS xuất hiện ở phía đông Biển Đen.
Nga siết chặt Chasov Yar, mở hướng đến Konstantinovka
Sau 483 ngày chiến đấu, Nga đã kiểm soát được thành phố Chasov Yar – một pháo đài kiên cố của Ukraine. Thành công này được đánh giá là cú đột phá quan trọng, mở đường cho lực lượng Nga tiến về Konstantinovka từ phía tây.
Sự thất thủ của Chasov Yar buộc Bộ chỉ huy Ukraine phải đối mặt với lựa chọn khó khăn: tiếp tục giữ lực lượng tại khu vực này hoặc chuyển quân sang tăng cường cho hướng Pokrovsk và Dobropolye đang sụp đổ nhanh chóng.
Hướng Dobropolye: Nguy cơ vỡ trận
Tình hình tại hướng Dobropolye đang xấu đi nghiêm trọng với AFU. Quân Nga đã tiến sát Dobropolye, chỉ cách khoảng 10km, đồng thời tổ chức tấn công các khu định cư như Novoye Shakhovo, Volnoye và đang chuẩn bị đánh vào Ivanovka, Novy Donbass.
Do thiếu quân, AFU phải phòng thủ theo kiểu “chuỗi ngọc trai” – tập trung lực lượng tại các điểm dân cư đông đúc thay vì thiết lập tuyến phòng thủ liên tục. Tuy nhiên, chiến thuật này không thể ngăn được đà tiến công cơ động của RFAF. Một số tuyến đường tiếp tế đã bị cắt đứt, đặc biệt là đường cao tốc T-05-15 giữa Rodinskoye và Belitskoye.
Chiến sự ác liệt tại Krasny Liman và Seversk
Hướng Krasny Liman cũng đang nóng lên trở lại. Sau khi đánh chiếm Redkodub, quân Nga tiếp tục tấn công làng Torskoye theo hướng bao vây, đẩy quân Ukraine vào thế co cụm. Lực lượng Moscow còn mở chiến dịch tại rừng Kremensky, tấn công sát bờ bắc sông Seversky Donets, đe dọa cô lập một phần lực lượng Ukraine trong khu vực.
Seversk và Liman hiện cũng đang chịu sức ép nặng nề từ các đợt tấn công liên tục, trong khi các nỗ lực phản công của AFU chưa mang lại kết quả khả quan.
Tình thế khó khăn của Ukraine
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 3/8 đã xảy ra 153 cuộc giao tranh dọc theo mặt trận, với 38 cuộc tấn công diễn ra tại Pokrovsk và 25 tại Liman. Dù đã loại khỏi vòng chiến 88 binh sĩ Nga theo báo cáo sơ bộ, nhưng Kiev vẫn phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn khi thiếu quân trầm trọng và liên tiếp mất vị trí chiến lược.
AFU đang phải chia nhỏ lực lượng để “vá lỗ hổng” tại nhiều mặt trận nóng như Pokrovsk, Dobropolye và Liman, trong khi các lực lượng Nga tiếp tục áp dụng chiến thuật cơ động, chia cắt và bao vây nhằm làm sụp đổ từng mảng phòng thủ.
Tổng quan: Tình hình nghiêng về phía Nga
Cuộc tiến công diện rộng của Nga tại Donetsk và các vùng phụ cận đang khiến Ukraine phải chống đỡ với áp lực lớn chưa từng có. Những đòn đánh vào Pokrovsk và Dobropolye cho thấy Nga đang tìm cách bao vây và chia cắt lực lượng đối phương, đồng thời tận dụng tối đa việc Ukraine không có đủ lực lượng dự bị.
Trong khi đó, các đòn tập kích vào cơ sở hạ tầng của Nga, dù có hiệu quả nhất định, cũng không thể giúp Ukraine cải thiện được cán cân trên chiến trường hiện tại.
Theo: Báo VnExpress