Site icon Tin360

Chính quyền Trump dọa cấm Harvard tuyển sinh viên quốc tế

Chủ tịch Đại học Harvard, ông Alan Garber, đã thẳng thừng bác bỏ danh sách yêu cầu toàn diện từ Nhà Trắng - Ảnh: BBC

Chính phủ Hoa Kỳ đang đẩy mối quan hệ giữa Nhà Trắng và Đại học Harvard lên mức căng thẳng mới, khi đe dọa cấm trường danh tiếng này tuyển sinh viên nước ngoài. Động thái được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump chỉ trích Harvard không đáp ứng các yêu cầu nhằm chống lại chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường

Harvard đối mặt áp lực lớn từ chính quyền Mỹ vì lập trường độc lập trong giáo dục

Trong một động thái cứng rắn, chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump đã đe dọa cấm Đại học Harvard tiếp nhận sinh viên quốc tế, sau khi trường này tuyên bố không chấp nhận thay đổi chính sách theo yêu cầu từ Washington.

Theo đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cáo buộc Harvard là nơi “đe dọa an ninh quốc gia” và “quỳ gối trước chủ nghĩa bài Do Thái”. Bà yêu cầu Harvard cung cấp hồ sơ liên quan đến các hoạt động bị cho là bất hợp pháp và bạo lực của sinh viên quốc tế, trong khi nhóm này chiếm hơn 27% tổng số sinh viên của trường trong năm nay.

“Trường đại học sẽ không từ bỏ tính độc lập của mình hay các quyền hiến định,” – Chủ tịch Harvard Alan Garber khẳng định trong thông điệp gửi tới cộng đồng Harvard vào đầu tuần này.

Harvard có nguy cơ mất hàng tỷ USD tài trợ, đối diện đòn trừng phạt từ chính phủ

Căng thẳng leo thang không chỉ dừng ở lời cảnh báo. Khoảng 2,2 tỷ USD nguồn quỹ liên bang dành cho Harvard đã bị đóng băng, và ông Trump còn đe dọa sẽ hủy bỏ miễn trừ thuế giá trị – điều có thể khiến trường này thiệt hại hàng triệu đô la mỗi năm.

“Harvard không còn là nơi học thuật nghiêm túc và không nên có mặt trong bất kỳ danh sách các trường đại học hàng đầu thế giới,” – ông Trump viết trên Truth Social, gọi Harvard là một “trò hề” và cho rằng trường đang “dạy sự căm ghét và ngu xuẩn”.

Không dừng lại ở Harvard, nhiều trường đại học khác cũng đang bị nhắm đến trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, khi ông tuyên bố cắt giảm tài trợ cho những cơ sở giáo dục mà ông cho là “thù địch với người bảo thủ”.

Chiến dịch chống bài Do Thái của chính phủ lan rộng trong giới học thuật

Chính phủ Mỹ đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm chống chủ nghĩa bài Do Thái vào tháng 2, và xác định ít nhất 60 trường đại học cần xem xét lại. Nguyên nhân là do các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, khiến một số sinh viên Do Thái cảm thấy bị quấy rối và thiếu an toàn.

Vào tháng 3, Đại học Columbia đã chấp nhận yêu cầu từ chính phủ sau khi bị rút 400 triệu USD tài trợ vì cáo buộc không có hành động đủ mạnh trong việc xử lý các hành vi bài Do Thái. Các yêu cầu bao gồm việc thay thế người đứng đầu khoa và cam kết rà soát lại toàn bộ quá trình tuyển sinh.

Tại Harvard, áp lực cũng đang gia tăng. Trường đã cách chức lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông sau các chỉ trích liên quan đến lập trường chính trị. Tuy nhiên, Harvard vẫn chưa công khai phản hồi các yêu cầu mới nhất từ bà Kristi Noem, cho thấy một lập trường thận trọng nhưng cương quyết trước sức ép từ chính quyền.

Cuộc đối đầu giữa Harvard và chính quyền Trump không chỉ là xung đột về chính sách nội bộ, mà còn phản ánh mâu thuẫn sâu sắc giữa quyền tự chủ giáo dục và quyền lực hành pháp. Việc dọa cấm tuyển sinh viên quốc tế, cắt tài trợ, và áp lực thay đổi nhân sự đang đặt Harvard vào một thế trận chính trị căng thẳng chưa từng có, làm dấy lên những lo ngại về tự do học thuật trong bối cảnh chính trị hóa môi trường đại học.

Nguồn: BBC