Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang trở thành tâm điểm thảo luận toàn cầu, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett khẳng định chắc chắn rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới “100% không suy thoái” – Một tuyên bố ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh luận mạnh mẽ từ giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Quan điểm lạc quan từ Nhà Trắng: Việc làm mạnh, CEO lạc quan

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox Business ngày 14/4, ông Kevin Hassett – cố vấn kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng – thẳng thắn phủ nhận khả năng suy thoái kinh tế Mỹ trong năm nay.
“Nếu nhìn vào số liệu việc làm, bạn sẽ thấy chúng rất, rất mạnh,” ông nói. “Các CEO tôi trò chuyện đều khẳng định rằng việc sản xuất đang quay trở lại Mỹ với tốc độ nhanh chóng, và những bất ổn chính sách hiện tại không phải là lực cản lớn.”
Hassett cũng cho rằng xu hướng người tiêu dùng tăng mua hàng nhập khẩu trước khả năng bị áp thuế là một dấu hiệu tích cực: “Tức là mọi thứ đều đang tăng vọt.”

Các chuyên gia tài chính cảnh báo: Nguy cơ suy thoái không thể bỏ qua

Trái ngược với cái nhìn lạc quan của Nhà Trắng, hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành tài chính – ngân hàng lại đưa ra các dự báo mang tính thận trọng.

  • Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase, cảnh báo suy thoái “là việc có thể xảy ra”.
  • Ray Dalio, nhà sáng lập Bridgewater Associates, cho rằng nền kinh tế Mỹ “đã rất gần suy thoái”.
  • Larry Fink, CEO BlackRock, tiết lộ rằng “nhiều CEO tôi gặp đã tin rằng chúng ta thực chất đang ở trong suy thoái”.

Theo Goldman Sachs, khả năng kinh tế Mỹ suy thoái trong vòng 12 tháng tới đã tăng lên mức 45%, con số này tiếp tục tăng kể từ đầu tháng 4. Còn S&P Global thì dự báo xác suất suy thoái hiện ở mức 30-35%, so với 25% hồi tháng 3.

Chính sách thuế của Mỹ: Ngòi nổ bất định

Các ngân hàng lớn như Barclays, Deutsche Bank, UBS, và BofA Global Research đều cho rằng chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tạo ra những rủi ro lớn cho nền kinh tế Mỹ. Họ cảnh báo rằng nếu xu hướng tăng thuế vẫn tiếp diễn, các doanh nghiệp có thể bị bóp nghẹt về chi phí sản xuất, chuỗi cung ứng và xuất nhập khẩu.
Hiện tại, Mỹ vẫn duy trì mức thuế nhập khẩu trung bình 10% với hầu hết các đối tác thương mại, trong khi Trung Quốc phải chịu mức thuế đặc biệt lên tới 145%. Riêng các mặt hàng nhôm, thép, ô tô từ Mexico và Canada cũng đang bị đánh thuế riêng biệt.
Tổng thống Trump gần đây đã hoãn 90 ngày việc áp thuế mới với nhiều đối tác – trừ Trung Quốc – nhưng ông cũng thừa nhận rằng:
“Sẽ có vấn đề và chi phí trong quá trình chuyển dịch, nhưng chính sách này rốt cuộc sẽ trở thành điều tuyệt vời.”

Bức tranh toàn cảnh: Niềm tin và dữ liệu – Đang đi ngược chiều?

Sự đối lập giữa các quan điểm từ chính quyền và giới đầu tư cho thấy một điểm đáng chú ý: niềm tin chính trị có thể không trùng khớp với dữ liệu thị trường.
Trong khi việc làm tiếp tục tăng, nhiều nhà kinh tế cho rằng lạm phát, lãi suất và khủng hoảng chuỗi cung ứng mới là những yếu tố đang âm thầm đẩy nền kinh tế Mỹ đến bờ vực suy thoái.
Sự phân hóa trong tâm lý các CEO cũng đặt ra câu hỏi: Liệu những người đứng đầu doanh nghiệp đang “diễn giải” thực trạng theo góc nhìn chiến lược, hay đang phản ánh chính xác sức khỏe nền kinh tế?

Lạc quan hay dè chừng – ai đúng, ai sai?

Tuyên bố “100% không suy thoái” từ Kevin Hassett chắc chắn sẽ còn gây nhiều tranh luận trong thời gian tới. Trong khi đó, giới đầu tư và các doanh nghiệp vẫn đang trong trạng thái “vừa đi vừa dò đường” để phản ứng linh hoạt với diễn biến chính sách và thị trường.
Một điều rõ ràng là: nền kinh tế Mỹ năm 2025 không thiếu tín hiệu tích cực, nhưng cũng không vắng bóng những nỗi lo.

Theo: Foxnews