Hơn một vạn người dân và du khách đến Đồ Sơn theo dõi vòng đấu loại Lễ hội Chọi trâu truyền thống năm 2026. Sau 16 kháp đấu sôi động, Ban Tổ chức đã xác định 15 “ông trâu” xuất sắc giành quyền tranh tài tại vòng chung kết.
- Mỹ mất thêm binh sĩ, không kích Iran bước sang đêm thứ chín
- Nhóm nghi phạm Việt Trung Quốc bị bắt vì bán vàng giả liên tỉnh
- Khởi tố đường dây tiêu thụ heo bệnh quy mô lớn tại Quảng Trị
Không khí tại phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng) sáng 21/7 trở nên sôi động khi Vòng đấu loại Lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – VTV năm 2026 chính thức diễn ra. Hàng vạn người dân cùng du khách có mặt từ sớm để theo dõi những màn so tài quyết liệt giữa các “ông trâu” nổi tiếng.
Theo Ban Tổ chức, từ năm 2026, lễ hội được tổ chức trở lại theo đúng truyền thống với hai vòng đấu. Vòng loại diễn ra vào ngày mùng 8 tháng 6 âm lịch, trong khi vòng chung kết sẽ tổ chức vào ngày mùng 9 tháng 8 âm lịch. Việc khôi phục lịch thi đấu truyền thống nhằm bảo tồn đúng giá trị của Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Vòng đấu loại năm nay quy tụ 32 “ông trâu”, chia thành 16 kháp đấu. Bốn đình, đền gồm đền Nghè, đình Ngọc Xuyên, đình Nam và đình Ngọc Hải, mỗi đơn vị đăng ký 7 trâu tham gia. Ngoài ra, bốn chủ trâu đạt thành tích cao tại mùa giải 2025 cũng được đăng ký thêm một “ông trâu” theo quy định.
Lãnh đạo phường Đồ Sơn cho biết vòng loại không chỉ tuyển chọn những “ông trâu” mạnh nhất vào chung kết mà còn góp phần nâng cao chất lượng, sức hấp dẫn của lễ hội, hướng tới xây dựng thương hiệu văn hóa và du lịch mang tầm quốc tế.
Sau 16 kháp đấu diễn ra quyết liệt, Ban Tổ chức đã xác định 15 “ông trâu” giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết Lễ hội Chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – VTV năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 19/9, tức mùng 9 tháng 8 âm lịch.
Danh sách các “ông trâu” vào chung kết gồm: số 24 của chủ trâu Phí Văn Hiền; số 1 của Nguyễn Văn Nam; số 15 của Lê Bá Ngọc; số 2 của Đỗ Quốc Huy; số 5 của Đinh Xuân Thắng; số 14 của Đinh Duy Duy; số 20 của Phạm Văn Minh; số 21 của Hoàng Gia Dũng; số 3 của Hoàng Trường An; số 6 của Nguyễn Quang Linh; số 10 của Phạm Trung Cường; số 31 của Đinh Đình Sơn; số 23 của Phạm Văn Lưu; số 30 của Hoàng Việt Quang và số 13 của Nguyễn Trọng Phất.
Những màn so tài tại vòng loại thu hút sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả. Nhiều kháp đấu diễn ra với tốc độ cao, thể hiện sự dũng mãnh và bản lĩnh của các “ông trâu”, tạo nên bầu không khí sôi động đặc trưng của lễ hội.
Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn được khôi phục từ năm 1990 và sau 37 năm phát triển đã trở thành một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu của Hải Phòng. Không chỉ mang giá trị văn hóa, tín ngưỡng của cư dân vùng biển, lễ hội còn là sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Đồ Sơn đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Mỗi mùa lễ hội, hàng chục nghìn du khách đổ về Đồ Sơn để hòa mình vào không khí lễ hội, thưởng thức các nghi thức truyền thống và theo dõi những cuộc tranh tài hấp dẫn. Đây cũng là dịp địa phương thúc đẩy các hoạt động du lịch, dịch vụ và giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng biển Hải Phòng.
Tâm Thanh (tổng hợp)

