Ngô Sỹ Sáu nhận vận chuyển thuê xác hổ từ Lào về Việt Nam với tiền công 80 triệu đồng, sau đó chỉ đạo nhân viên cất giấu con hổ trong khoang bí mật trên nóc xe khách.
- Ba người nổi tiếng bật khóc, xin cơ hội sửa sai sau vụ án ma túy
- Cựu tù nhân ở Nghệ An đào ma túy chôn dưới vườn, nhận án 25 năm
- Pakistan – Afghanistan đấu súng dữ dội sau đàm phán hòa bình thất bại
Chiều 28/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Ngô Sỹ Sáu, 41 tuổi, 3 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
Nguyễn Trọng Hùng, 47 tuổi, bị tuyên 4 năm tù; Chu Văn Lâm, 37 tuổi, nhận 3 năm tù treo và Ngô Sỹ Bắc, 38 tuổi, 2 năm 6 tháng tù treo. Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội xuất phát từ mục đích hám lợi.
Theo cáo trạng, Sáu là chủ nhà xe Sáu Hoa, chuyên chạy tuyến Diễn Châu, Nghệ An – Viêng Chăn, Lào. Ngày 24/7/2025, Sáu nhận lời một người đàn ông không rõ lai lịch vận chuyển thuê xác hổ nặng 133kg từ Viêng Chăn về Việt Nam với tiền công khoảng 80 triệu đồng.
Sau khi đồng ý, Sáu giao Chu Văn Lâm, quản lý nhà xe, phối hợp cùng hai phụ xe Nguyễn Trọng Hùng và Ngô Sỹ Bắc thực hiện việc vận chuyển. Tối 25/7/2025, nhóm này nhận một bao tải từ 6 người Lào rồi đưa đến một nhà kho cách đó khoảng 20km.
Tại nhà kho, Lâm mở khoang bí mật được thiết kế trên nóc xe khách để cất giấu hàng theo chỉ đạo của Sáu. Chiếc xe sau đó tiếp tục hành trình về Việt Nam, mang theo xác hổ đông lạnh cùng nhiều mảnh xương.
Sáng 26/7/2025, khi xe chạy trên quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Giang, lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Ba người trên xe bỏ chạy xuống ruộng, trong đó Lâm và Hùng bị bắt giữ, còn Bắc đến cơ quan công an đầu thú vào ngày hôm sau.
Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang bí mật phía trên đầu xe một con hổ nặng 133kg đã chết cùng 25 mảnh xương hổ. Sáu sau đó bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra.
Cơ quan điều tra xác định Sáu giữ vai trò chính trong vụ án khi trực tiếp nhận vận chuyển thuê xác hổ để hưởng tiền công. Lâm, Hùng và Bắc là những người giúp sức trong quá trình đưa số hàng này từ Lào về Việt Nam.
Trong số các bị cáo, Hùng có hai tiền án chưa được xóa án tích nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tại phiên tòa, các bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc gia đình và sửa chữa lỗi lầm.
Tâm Thanh (tổng hợp)

