Site icon Tin360

Cơ chế tự chủ bình ổn giá xăng dầu khi biến động 20%

Cơ chế tự chủ bình ổn giá xăng khi biến động 20%

Nhân viên bơm nhiên liệu cho phương tiện tại cửa hàng xăng dầu ngày 7-3, khi thị trường năng lượng được điều hành theo hướng ổn định giá. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress)

Bình ổn giá xăng dầu gắn liền với việc trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp. Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị báo cáo giá qua phần mềm để dễ giám sát.

Bình ổn giá xăng dầu quyền tự quyết của doanh nghiệp bán lẻ

Trong dự thảo thông tư mới, điểm đáng chú ý là sự thay đổi trong cách quản lý giá của các thương nhân bán lẻ không thuộc hệ thống đầu mối. Những đơn vị này sẽ được quyền tự công bố và điều chỉnh giá bán ngay tại cửa hàng của mình thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào bảng giá chung. Tuy nhiên, quyền tự quyết này đi kèm với trách nhiệm kê khai giá nghiêm ngặt tương tự như các doanh nghiệp lớn để đảm bảo tính minh bạch.

Mọi thay đổi về phương pháp tính giá hoặc các nguyên tắc xác định giá bán đều phải được doanh nghiệp thông báo trước cho cơ quan quản lý. Việc này giúp nhà nước nắm bắt được diễn biến giá tại từng khu vực và ngăn chặn các hành vi trục lợi khi thị trường biến động. Sự chuyển dịch này cho thấy xu hướng thị trường hóa giá xăng dầu đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, giảm bớt sự can thiệp trực tiếp bằng mệnh lệnh hành chính.

Hệ thống phần mềm theo dõi sẽ là công cụ chính để cơ quan chức năng giám sát hoạt động kê khai giá của hàng nghìn cửa hàng trên cả nước. Khi doanh nghiệp thay đổi giá, thông tin sẽ được cập nhật tức thì lên hệ thống để các bên liên quan cùng theo dõi. Cơ chế này không chỉ giúp giảm bớt thủ tục giấy tờ rườm rà mà còn tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị kinh doanh xăng dầu nhỏ lẻ và các ông lớn.

Biến động số lượng thương nhân và nguồn cung

Thị trường xăng dầu Việt Nam đang chứng kiến những thay đổi rõ rệt về mặt cơ cấu người chơi. Tính đến cuối tháng 2, cả nước hiện có 33 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh, bao gồm cả các đơn vị chuyên về nhiên liệu bay và sản xuất lọc hóa dầu. Con số này cho thấy sự ổn định ở tầng lớp doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, đảm bảo khả năng nhập khẩu và cung ứng nguồn hàng lớn cho nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Tuy nhiên, ở phân khúc thương nhân phân phối, số lượng đã giảm mạnh gần 25% so với cách đây 3 năm, hiện chỉ còn khoảng 250 đơn vị. Sự sụt giảm này phản ánh quá trình thanh lọc tự nhiên của thị trường khi các quy định về điều kiện kinh doanh ngày càng trở nên chặt chẽ hơn. Những doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính hoặc vi phạm quy định về kho bãi, dự trữ đã buộc phải rời bỏ cuộc chơi hoặc sáp nhập vào các hệ thống lớn hơn.

Về năng lực cung ứng, năm 2025 ghi nhận sản lượng tiêu thụ xăng dầu toàn quốc đạt khoảng 26,4 triệu m3 và tấn các loại. Để đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu hụt, Bộ Công Thương đã phân giao tổng nguồn tối thiểu cho năm nay lên đến gần 31,8 triệu m3. Lượng hàng tồn kho tại các kho dự trữ luôn được duy trì ở mức 1,7 triệu m3, đáp ứng đúng các tiêu chuẩn về dự trữ lưu thông theo quy định hiện hành của pháp luật.

Theo: VnExpress