Nguyễn Anh Dũng bị cáo buộc sát hại bạn gái rồi cho thi thể vào túi, chở lên cầu Thanh Trì và ném xuống sông Hồng nhằm che giấu vụ việc. Bị can vừa bị truy tố về tội Giết người và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
- Phong tỏa biển chồng lên nhau ở Trung Đông
- Đường dây cá độ 1.500 tỷ đồng/tháng lộ diện từ sóng bóng đá lậu
- Thấy người bị đánh mà không cứu: Khi đạo đức và pháp luật khác nhau
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 1983, có quan hệ tình cảm với chị N, sinh năm 2006, quê Nghệ An. Tối 03/11/2025, Dũng hẹn chị N đến nhà trọ ở phường Kiến Hưng để cùng sử dụng ma túy.
Dũng được cáo buộc đã mua Ketamine và Methamphetamine để hai người sử dụng. Sau đó, cả hai tiếp tục sử dụng ma túy trong những ngày tiếp theo, nghe nhạc và quan hệ tình dục tại nhà trọ.
Khoảng 13h ngày 07/11/2025, Dũng gọi chị N dậy nhưng phát hiện cô gái nằm bất động. Dũng tát nhiều lần vào mặt và dùng tay ép mạnh vào ngực nạn nhân nhưng không thấy phản ứng.
Cho rằng bạn gái có thể đã tử vong, Dũng bị cáo buộc tìm cách che giấu thi thể vì lo bị phát hiện việc sử dụng ma túy. Dũng dùng băng dính quấn quanh người và chân nạn nhân, đặt thi thể vào một chiếc túi lớn rồi kéo xuống tầng một.
Sau đó, Dũng đặt chiếc túi lên xe máy, dùng dây buộc phía sau và chở theo hướng Văn Điển – Ngọc Hồi. Khi đến khu vực cầu Thanh Trì, bị can tìm cách đưa thi thể xuống sông Hồng.
Theo cáo buộc, do khu vực trên cầu có đông người, Dũng quay xe và tiếp tục tìm vị trí ít người qua lại. Sau đó, bị can dừng xe, chờ lúc vắng người rồi ném túi đựng thi thể xuống sông Hồng trước khi quay về nhà trọ.
Khoảng 8h30 ngày 11/11/2025, một người dân đi làm ruộng tại mép sông Hồng, thuộc địa phận xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên, phát hiện thi thể chị N trong tình trạng phân hủy và trình báo cơ quan công an.
Trong quá trình điều tra vụ việc, tối 11/11, Dũng liên lạc với Trần Văn Nguyên, một thợ sửa ống nước, rồi cùng người này di chuyển bằng xe máy. Ngày hôm sau, Dũng và Nguyên tiếp tục gặp nhau tại nhà Nguyên.
Tại đây, theo cáo trạng, Dũng lấy ma túy đá, trộn với hồng phiến rồi cùng Nguyên sử dụng. Tối cùng ngày, khi cả hai đang tiếp tục sử dụng ma túy, công an phát hiện và bắt giữ.
Kết luận giám định xác định chị N tử vong do ngạt nước. Trong cơ thể nạn nhân có Methamphetamine, Ketamine và Ethanol. Thời điểm tử vong được xác định khoảng 05-07 ngày trước khi khám nghiệm tử thi.
Gia đình nạn nhân yêu cầu Nguyễn Anh Dũng bồi thường 960 triệu đồng, gồm chi phí mai táng và tổn thất tinh thần. Tuy nhiên, theo hồ sơ vụ án, đến khi kết thúc điều tra, Dũng chưa bồi thường khoản tiền này.
Nguyễn Anh Dũng vừa bị VKSND TP Hà Nội truy tố về các tội Giết người và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trần Văn Nguyên bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo hồ sơ, Dũng từng nhiều lần chấp hành án tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Trộm cắp tài sản, đồng thời từng bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Tâm Thanh (tổng hợp)

