Cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên bị đề nghị truy tố với cáo buộc “nhận hối lộ” hơn 10 tỷ đồng, liên quan đường dây trục lợi bảo hiểm y tế trải dài nhiều tỉnh thành.
- Cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu hơn 4.000 thùng sữa từ Mỹ về Việt Nam
- Y tế: Công ty Cổ phần Dược Sơn Lâm và đường dâu hối lộ hơn 71 tỷ đồng
- Trump – Con buôn thứ thiệt: kiếm tiền tỷ cho nước Mỹ
Vụ án tham nhũng y tế nghiêm trọng trải dài nhiều địa phương
Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra; đề nghị truy tố bà Trương Thị Thu Hương – cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên, cùng 22 bị can khác về các tội danh “Nhận hối lộ”; “Đưa hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận, đây là vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng trong lĩnh vực y tế và bảo hiểm xã hội; xảy ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước từ năm 2015 đến nay. Hoạt động tội phạm kéo dài khiến công tác điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ việc một số cá nhân tại nhiều bệnh viện, trung tâm y tế; đã lợi dụng chức vụ trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng mua sắm vị thuốc cổ truyền; dược liệu để trục lợi. Nhiều người đã nhận tiền từ doanh nghiệp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực y tế và bảo hiểm y tế.
Bà Trương Thị Thu Hương bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 10 tỷ đồng
Bà Trương Thị Thu Hương, khi giữ chức giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên; bị cáo buộc đã lợi dụng quyền hạn trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám chữa bệnh để “nhận hối lộ” từ doanh nghiệp.
Cụ thể, bà Hương đã thỏa thuận và nhận hơn 10 tỷ đồng từ ông Phạm Văn Cách – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược Sơn Lâm. Với hành vi này, bà bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.
Hàng loạt doanh nghiệp bị lộ vai trò cấu kết, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Ông Phạm Văn Cách cũng bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Theo điều tra, ông đã cấu kết với ông Nguyễn Mạnh Quyền – Tổng giám đốc công ty LanQ; sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 18,1 tỷ đồng từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và người dân.
Từ ngày 26/3/2020 đến 28/4/2021, công ty Sơn Lâm đã xuất 100 hóa đơn cung cấp thuốc cho công ty LanQ với tổng giá trị hơn 55 tỷ đồng. Sau khi hợp thức hóa đầu vào, công ty LanQ làm hồ sơ thanh toán bảo hiểm y tế và được giải ngân hơn 40 tỷ đồng.
Hệ lụy lớn đối với ngành y học cổ truyền và bảo hiểm xã hội
Vụ án không chỉ khiến nhiều cá nhân đối mặt với truy tố mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người dân vào công tác quản lý trong lĩnh vực y học cổ truyền và bảo hiểm y tế. Các hành vi cấu kết, làm giả hồ sơ và trục lợi quỹ bảo hiểm đã phơi bày những lỗ hổng lớn trong cơ chế giám sát, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh hiện nay.
Theo: VOV