Site icon Tin360

Đàm phán thuế quan Việt – Mỹ bắt đầu ngày 7/5

Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo trước Quốc hội sáng nay (5/5). Nguồn Báo VietNamNet

Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo, Việt Nam và Mỹ sẽ tổ chức phiên đàm phán đầu tiên về chính sách thuế quan vào ngày 7/5, nhằm ứng phó trước các điều chỉnh thuế đối ứng quy mô lớn từ phía Mỹ.

Chủ động ứng phó với biến động quốc tế

Báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế – xã hội những tháng đầu năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định thế giới đang đối mặt với những biến động phức tạp, khó lường. Đặc biệt, chính sách thuế đối ứng mới của Mỹ áp dụng diện rộng và mức cao đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng toàn cầu, chuỗi cung ứng và dòng chảy thương mại.

Trước diễn biến này, Chính phủ Việt Nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó kịp thời, linh hoạt, bước đầu ghi nhận kết quả tích cực. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên được Mỹ đồng ý đàm phán thuế quan song phương.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, đàm phán trên tinh thần “lợi ích hài hòa” Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ phương án đàm phán. Thủ tướng yêu cầu đàm phán với Mỹ phải đảm bảo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam, hướng đến thương mại cân bằng, bền vững.

Đoàn đàm phán Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm trưởng đoàn đã được thành lập, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan.

Tăng cường phối hợp đa kênh với Mỹ

Ngay từ đầu năm, Việt Nam đã tích cực trao đổi với Mỹ trên nhiều kênh: chính trị, kinh tế, quốc phòng, ngoại giao. Hàng loạt thỏa thuận hợp tác, hợp đồng mua sắm, và các dự án đầu tư với doanh nghiệp Mỹ đã được thúc đẩy.

Đặc biệt, sau khi Mỹ công bố chính sách thuế mới vào ngày 2/4, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm và gửi thư tới Tổng thống Donald Trump. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc được cử làm đặc phái viên sang làm việc trực tiếp với Mỹ.

Chính phủ cũng thành lập Tổ công tác tăng cường hợp tác với Mỹ do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm tổ trưởng, đồng thời làm việc với các cơ quan đại diện, hiệp hội doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ.

Đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp và người dân

Trước các tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73, giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng. Đồng thời, nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng cũng đang được triển khai khẩn trương.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục theo dõi sát tình hình trong nước và quốc tế, chủ động dự báo, phản ứng chính sách linh hoạt. Các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí cần được mở rộng và kéo dài phù hợp, bảo vệ sản xuất kinh doanh trong nước.

Việt Nam thuộc nhóm ưu tiên đàm phán của Mỹ

Việt Nam hiện nằm trong nhóm 6 quốc gia được Mỹ ưu tiên khởi động đàm phán thuế quan, cùng với Anh, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Indonesia – trong số hơn 100 nền kinh tế toàn cầu. Đây là cơ hội lớn nhưng cũng là thách thức đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phản ứng chính sách nhất quán từ phía Việt Nam.

Chính phủ cũng đang khẩn trương xây dựng Nghị định về kiểm soát thương mại chiến lược, tăng cường kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, đồng thời tiếp tục đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam.

Nguồn VietNamNet