Những tưởng là câu chuyện thương tâm sẽ được cộng đồng hỗ trợ, nhưng việc dàn dựng bé gái bị bắt cóc để kêu gọi từ thiện lại là thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Nguyễn Hoàng Huy, quản trị fanpage “Tin Việt – Cam”, bị công an TP Huế khởi tố và bắt giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 80 triệu đồng từ lòng tin của người dân.
- Truy tố cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng
- Italy đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ trong trận chung kết nghẹt thở, vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025
- Giá trị gia đình khi về già và ba chỗ dựa vững chắc
Thủ đoạn dựng hiện trường giả và thao túng lòng trắc ẩn
Cuối tháng 7/2025, trên fanpage “Tin Việt – Cam” xuất hiện hình ảnh và bài viết về một bé gái 5 tuổi bị bắt cóc giữa ban ngày tại trung tâm TP Huế, sau đó bị ném xuống đường và bị xe cán gãy tay. Câu chuyện được dựng dựng bằng hình ảnh cắt ghép từ nhiều nguồn khác nhau, người đăng thông tin ăn theo câu chuyện thương tâm để kích thích lòng trắc ẩn của cộng đồng. Huy công khai số tài khoản cá nhân để kêu gọi ủng hộ, khiến nhiều người tin tưởng chuyển tiền ủng hộ cho gia đình “nạn nhân”. Số tiền thu về được xác định lên tới hơn 80 triệu đồng.
Nhưng điều đáng nói là không có vụ bắt cóc nào thật sự diễn ra. Địa điểm được nêu ra thậm chí không tồn tại do phường Phú Hội đã giải thể từ đầu tháng 7, mọi tên tuổi và thân nhân được nhắc đến trong bài đăng đều là giả mạo. Sự thật này chỉ bị vạch trần khi Công an phường An Cựu vào cuộc điều tra.
Hành vi vi phạm bị xử lý nghiêm minh
Thông tin sai sự thật đã gây hoang mang dư luận và khiến nhiều người lo ngại về tình hình an ninh trật tự. Tuy vậy, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định được đối tượng đứng sau fanpage là Nguyễn Hoàng Huy. Tại cơ quan điều tra, Huy thừa nhận toàn bộ hành vi dàn dựng kịch bản, cắt ghép hình ảnh và thông tin, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền từ thiện thông qua lòng tốt của người dân.
Ngay sau đó, Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Hoàng Huy để điều tra theo các điều luật về lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc được xem là một lời cảnh tỉnh đối với cộng đồng về việc cần tỉnh táo và xác minh kỹ thông tin trước khi hỗ trợ tài chính dưới bất kỳ hình thức nào.
Vụ việc lần này không chỉ là hành vi lừa đảo đơn thuần, mà còn đổ vỡ niềm tin xã hội đối với hoạt động từ thiện. Khi lời kêu gọi từ thiện không được xác thực, lòng tốt của người dân dễ bị lợi dụng.
Công an TP Huế đã đưa ra khuyến cáo: người dân cần nâng cao cảnh giác, không chia sẻ hoặc chuyển tiền cho các bài kêu gọi chưa được xác thực chính thức từ cơ quan chức năng hay tổ chức uy tín. Sự thận trọng và xác minh thông tin chính là “tấm khiên” bảo vệ lòng trắc ẩn của cộng đồng trước các chiêu trò lừa đảo tinh vi.
Theo: Báo Tiền Phong