Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng vừa bị VKSND Tối cao truy tố về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, hưởng lợi cá nhân hơn 73,5 tỷ đồng.

Nhiều thủ đoạn gian lận trong quá trình gia công vàng miếng

Theo cáo trạng, năm 2024, Ngân hàng Nhà nước giao cho Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công. Tuy nhiên, bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập khống báo cáo, nâng định mức hao hụt và đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất trái phép.

Đáng chú ý, bà Hằng cho phép Hoàng Lệ Huê, cựu Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung, lập khống chứng từ mua bán vàng để tạo khoản lỗ ảo, qua đó chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng. Riêng bà Hằng bị xác định chiếm hưởng 2,1 tỷ đồng trong số này. Ngoài ra, cáo trạng chỉ rõ việc bà chỉ đạo Trần Tấn Phát, Phó giám đốc xưởng vàng, chèn vàng nguyên liệu vào 56 đợt sản xuất, tạo ra 6.255 lượng vàng miếng SJC trái phép, gây thiệt hại 74,8 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính 64 tỷ đồng.

Thiệt hại hơn 100 tỷ đồng và hậu quả nghiêm trọng

Không chỉ dừng ở đó, bà Lê Thúy Hằng còn bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng, mua vàng bên ngoài để sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC, gây thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng, thu lợi bất chính 6,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bà còn yêu cầu cấp dưới bán ra ngoài một phần vàng thuộc chương trình bình ổn giá.

Trong vòng 3 tháng (6–8/2024), các chi nhánh của SJC đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho hơn 4.300 khách hàng, khiến doanh nghiệp thiệt hại thêm 5,7 tỷ đồng. Tổng cộng, 6.255 lượng vàng miếng được chế tác trái phép, gây thiệt hại hơn 107 tỷ đồng cho SJC và gần 95,7 tỷ đồng cho Nhà nước. Cáo trạng xác định cá nhân bà Hằng hưởng lợi tổng cộng 73,5 tỷ đồng.

Theo: Dân trí