Một nam nhân viên cảnh sát Hong Kong bị lừa bán sang Campuchia và ép lao động bất hợp pháp đã được giải cứu, nhưng nộp đơn xin nghỉ việc ngay sau khi trở về, gây chú ý dư luận.

Vụ việc gây sốc tại Hong Kong

Ngày 8/9/2025, ông Joe Chow Yat-ming, đại diện Cảnh sát Hong Kong, thông báo một nam nhân viên cảnh sát đã được đưa về an toàn từ Campuchia sau khi bị lừa bán và ép lao động bất hợp pháp. Ngay sau khi trở về, viên cảnh sát này nộp đơn xin từ chức. Vụ việc hiện do Cục Tội phạm có tổ chức thụ lý để điều tra.

Theo nguồn tin từ tờ South China Morning Post (SCMP), viên cảnh sát bị một người bạn dụ dỗ đến Quảng Tây (Trung Quốc) với lời hứa về công việc hấp dẫn. Anh xin nghỉ phép với lý do người thân gặp tai nạn, nhưng khi đến Quảng Tây, anh bị lừa bán sang Campuchia. Tại đây, anh bị ép làm việc cho một băng nhóm buôn người.

May mắn, viên cảnh sát trốn thoát và liên lạc với đồng nghiệp ở Hong Kong, cung cấp thông tin cá nhân để được hỗ trợ. Cảnh sát Hong Kong đã cử 4 nhân viên sang Campuchia, phối hợp giải cứu thành công nạn nhân.

Cảnh báo về nạn buôn người

Cảnh sát Hong Kong cho biết từ năm 2024 đến nay, đã ghi nhận 29 trường hợp công dân bị lừa bán và ép lao động bất hợp pháp ở Đông Nam Á. Trong đó, 26 người được giải cứu, 2 người từ chối hỗ trợ thêm, và 1 người mất liên lạc. Vụ việc của viên cảnh sát này làm dấy lên lo ngại về các tổ chức buôn người hoạt động tinh vi.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với những lời mời làm việc hấp dẫn từ các nguồn không đáng tin cậy, đặc biệt ở nước ngoài. Các chiến dịch tuyên truyền cũng được đẩy mạnh để nâng cao nhận thức về nạn buôn người, nhằm bảo vệ công dân trước các âm mưu lừa đảo.

Vụ việc không chỉ gây sốc mà còn đặt ra câu hỏi về an toàn cho cả những người làm trong lực lượng thực thi pháp luật, vốn được xem là nhóm ít nguy cơ trở thành nạn nhân của buôn người.

Theo: Dân trí