Cảng Quy Nhơn phát hiện 1.193kg ngà voi cùng 79,3kg xương động vật được giấu trong các hộp gỗ thuộc lô hàng nhập từ Cộng hòa Congo.

Lô hàng gồm 3 container cập cảng Quy Nhơn ngày 09/7 và được Chi cục Điều tra chống buôn lậu giám sát trong nhiều tuần trước khi khám xét. Từ ngày 06 đến 08/8, lực lượng chức năng phát hiện 12 hộp gỗ có khoang rỗng, chứa 221 khúc vật phẩm nghi là ngà voi và xương động vật.

Lực lượng chức năng xẻ khối gỗ lớn để kiểm tra hàng vi phạm bên trong. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Theo Cục Hải quan, 3 container mang số hiệu TCKU 1286688, MSNU 1925212 và MSNU 3138992 do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch thuật Thành Công đứng tên nhập khẩu từ Cộng hòa Congo, khai báo là “gỗ xẻ”. Sau khi nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp C03, C05 thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn tổ chức khám xét.

Trong 165 hộp gỗ tại 2 container, 12 hộp có khoang rỗng được ngụy trang. Các vật phẩm bên trong được phủ sáp rồi gia cố bằng gỗ bên ngoài, khiến chúng khó bị nhận ra bằng mắt thường.

Những hộp gỗ được gia cố sau lớp sáp

Kết quả giám định của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định 1.193kg vật phẩm là ngà voi thuộc họ Voi (Elephantidae). 79,3kg xương động vật thuộc họ Mèo lớn (Felidae), nhóm gồm hổ, báo và sư tử.

Các mẫu vật thuộc những nhóm được nêu trong các Phụ lục của Công ước CITES, nên việc vận chuyển, buôn bán xuyên biên giới bị cấm hoặc kiểm soát nghiêm ngặt.

Lực lượng chức năng kiểm đếm, niêm phong toàn bộ số ngà voi thu giữ được. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, đồng thời tạm giữ các đối tượng liên quan để mở rộng điều tra.

Theo lực lượng hải quan, đây là vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã quy mô đặc biệt lớn, lần đầu được phát hiện tại địa bàn cảng Quy Nhơn. Công an tỉnh Gia Lai đánh giá đây là vụ án có số lượng và giá trị động vật nguy cấp lớn nhất từ trước đến nay mà đơn vị phát hiện, bắt giữ.

Thủ đoạn trong vụ án không nằm ở việc giấu vật phẩm giữa những kiện hàng khác. Các đối tượng đục rỗng từng hộp gỗ, đưa vật phẩm vào, phủ sáp rồi gia cố lại để tạo hình như hộp nguyên bản.

Ngay cả sau khi soi chiếu X-quang, lực lượng chức năng vẫn phải khoan, cắt trực tiếp các hộp nghi vấn để xác định vật phẩm bên trong. Lô hàng được theo dõi hơn một tháng trước khi khám xét, trong khi Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục làm rõ nguồn gốc, đường đi của số ngà voi và vai trò của những người liên quan.

Vũ Quyến (tổng hợp).