Iran được cho là thu giữ đầu đạn gần như nguyên vẹn của tên lửa AGM-158 JASSM, mở ra cơ hội nghiên cứu công nghệ, nâng cao năng lực phòng thủ và đối phó vũ khí hiện đại của Mỹ.
- Giá đỗ bữa sáng hỗ trợ não bộ, miễn dịch và đường huyết
- Thuê nhà rồi bán lại bằng giấy tờ giả, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng
- Đường dây môi giới mại dâm qua Telegram bị triệt phá tại Hà Tĩnh
Iran được cho là đã thu hồi đầu đạn xuyên phá WDU-42/B của tên lửa hành trình AGM-158 JASSM sau các cuộc không kích gần đây. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đầu đạn vẫn giữ được phần lớn kết cấu dù bị hư hại do va chạm.
Theo các chuyên gia, WDU-42/B được thiết kế để chịu lực va đập mạnh trước khi phát nổ nhằm xuyên phá công trình kiên cố. Vì vậy, việc đầu đạn còn khá nguyên vẹn không phải điều quá bất thường.
Dữ liệu nguồn mở cho thấy Iran có thể đã thu được ít nhất ba đầu đạn JASSM. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng xác thực cho thấy các tên lửa này bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ hay gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình tấn công.
Giới phân tích nhận định giá trị lớn nhất của đầu đạn nằm ở khả năng nghiên cứu công nghệ. Các kỹ sư có thể đánh giá cấu trúc vật liệu, khả năng chịu lực, phương thức xuyên phá và đặc tính hoạt động của loại vũ khí này.
Đặc biệt, ngòi nổ thông minh FMU-156/B được xem là bộ phận có giá trị tình báo cao. Thiết bị này được cho là có khả năng nhận diện nhiều loại mục tiêu khác nhau để tính toán thời điểm kích nổ tối ưu, giúp tăng hiệu quả sát thương.
Tên lửa AGM-158 JASSM là dòng tên lửa hành trình tàng hình do Lockheed Martin phát triển cho Không quân Mỹ. Vũ khí này có khả năng tấn công chính xác từ khoảng cách xa và được trang bị trên nhiều loại máy bay như B-52, B-1B, B-2, F-15E, F-16 và F-35.
Biến thể tiêu chuẩn có tầm bắn khoảng 370 km, trong khi phiên bản AGM-158B JASSM-ER đạt tầm bắn trên 900 km. Đây là một trong những loại tên lửa đóng vai trò quan trọng trong năng lực tấn công tầm xa của quân đội Mỹ.
Theo các chuyên gia quân sự, nếu khai thác được dữ liệu từ đầu đạn và ngòi nổ, Iran có thể cải tiến hệ thống phòng không, nâng cao khả năng bảo vệ các công trình quân sự và xây dựng biện pháp giảm hiệu quả của tên lửa JASSM trong tương lai.
Ngoài ra, những thông tin kỹ thuật thu được cũng có thể hỗ trợ các chương trình nghiên cứu vũ khí nội địa hoặc phục vụ quá trình phát triển công nghệ phòng thủ. Một số chuyên gia cũng cho rằng Iran có khả năng chia sẻ dữ liệu với các quốc gia đồng minh nếu thấy cần thiết.
Trước đây, Iran từng nhiều lần tuyên bố đã nghiên cứu và sao chép công nghệ từ các khí tài quân sự phương Tây thu hồi được trên chiến trường. Tuy nhiên, mức độ thành công của các chương trình này vẫn là chủ đề còn nhiều tranh luận.
Tâm Thanh (tổng hợp)

