Tỉnh Đồng Nai đề xuất lập khu thương mại tự do rộng hơn 8.100 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 16 tỷ USD, nằm gần sân bay Long Thành, nhằm tạo động lực tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư chất lượng cao.
- Cựu Bí thư Vĩnh Phúc bị đề nghị hơn 15 năm tù: Vụ án gây rúng động nhiều tỉnh
- Vì sao máy bay B-2 Mỹ có thể xâm nhập Iran mà không gặp kháng cự?
- Sự chân thật – một viên ngọc bị lãng quên
Đồng Nai công bố đề án FTZ quy mô lớn
Sáng 27/6, tại hội thảo “Khu thương mại tự do tại Đồng Nai – Động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên mới, cất cánh cùng sân bay Long Thành”, UBND tỉnh Đồng Nai chính thức công bố đề án quy hoạch khu thương mại tự do (Free Trade Zone – FTZ) với diện tích 8.100 ha. Dự án được dự toán tổng mức đầu tư khoảng 16 tỷ USD, chia thành nhiều giai đoạn thực hiện.
Giai đoạn một dự kiến triển khai trong vòng 5 năm tới, trên diện tích 3.700 ha, với kinh phí hơn 9,2 tỷ USD.
Bốn phân khu chức năng tích hợp hiện đại
Theo nội dung đề án, FTZ sẽ bao gồm 4 khu chức năng chính:
- Khu sản xuất công nghiệp: 3.095 ha
- Khu logistics: 2.244 ha
- Khu tài chính – thương mại – dịch vụ: 1.500 ha
- Khu nghiên cứu đổi mới sáng tạo và kinh tế số: 1.419 ha
Mô hình này hướng đến việc hình thành một hệ sinh thái công nghiệp – dịch vụ – công nghệ hoàn chỉnh, được kết nối trực tiếp với các đầu mối hạ tầng chiến lược.
Liên kết hạ tầng: Sân bay Long Thành và cảng Phước An
FTZ tại Đồng Nai có vị trí chiến lược, kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Long Thành và cảng biển Phước An. Điều này tạo điều kiện hình thành chuỗi logistics đa phương thức, giúp tối ưu chi phí vận chuyển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Sân bay Long Thành: Diện tích 5.000 ha, tổng vốn đầu tư hơn 336.000 tỷ đồng, công suất giai đoạn một đạt 25 triệu lượt khách/năm, dự kiến khai thác từ giữa năm 2026.
- Cảng Phước An: Rộng 800 ha, vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, năng lực xử lý 2,2 triệu TEUs và 4 triệu tấn hàng mỗi năm; phục vụ tàu có tải trọng từ 30.000-60.000 DWT.
Tập trung 18 ngành chủ lực, thu hút đầu tư chất lượng cao
UBND tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ chọn lọc 18 ngành nghề trọng điểm để phát triển trong FTZ, gồm: logistics số, điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí, dược phẩm, chế biến thực phẩm, đào tạo nhân lực,…
Đây là khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam tích hợp toàn diện sản xuất công nghệ cao, logistics hàng không – cảng biển, tài chính thương mại và đổi mới sáng tạo, hứa hẹn tạo sức bật mạnh mẽ cho GRDP tỉnh và thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.
Xu hướng phát triển FTZ lan rộng tại Việt Nam
Không chỉ riêng Đồng Nai, các địa phương như Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM… cũng đã đề xuất triển khai mô hình khu thương mại tự do nhằm đón đầu xu hướng hội nhập và chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.
Việc phát triển FTZ tại Đồng Nai được kỳ vọng sẽ là hình mẫu tiên phong, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng và nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu.
Theo: Vnexpress