Hà Nội – Trước kiến nghị của cử tri về việc miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi trở lên trên cả nước, Bộ Y tế cho biết sẽ phối hợp nghiên cứu, xem xét, nhưng việc triển khai còn phụ thuộc khả năng cân đối quỹ.
- Bác sĩ cảnh báo mười sai lầm phổ biến đang âm thầm phá hủy sức khỏe
- Bẫy gửi tiết kiệm: Thủ đoạn mạo danh ngân hàng lừa lãi suất cao
- Nhóm dàn cảnh bán ôtô hạng sang rồi cướp lại xe nhận án tù
Kiến nghị được cử tri Hà Nội gửi Bộ Y tế ngay sau kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV, trong bối cảnh người từ 65 tuổi trở lên hiện chiếm khoảng 9,3% dân số, tương đương gần 10 triệu người. Đây là nhóm có nhu cầu khám, chữa bệnh cao hơn so với các nhóm tuổi khác, nên đề xuất mở rộng diện miễn phí bảo hiểm y tế nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.
Theo phản hồi của Bộ Y tế được VietnamNet dẫn lại, cử tri Hà Nội đã kiến nghị nghiên cứu, ban hành chính sách miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi trở lên trên phạm vi cả nước. Tiếp nhận kiến nghị, Bộ Y tế cho biết sẽ làm việc cùng các bộ, ngành liên quan để xem xét tính khả thi của đề xuất này.
Việc có triển khai trên thực tế hay không, theo cơ quan này, còn tùy vào khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế cũng như mức độ đồng bộ với toàn bộ hệ thống chính sách an sinh xã hội hiện đang vận hành, nghĩa là đây mới là một hướng nghiên cứu, chưa phải quyết định cuối cùng.
Trên thực tế, không phải ai đủ 65 tuổi cũng đang được miễn đóng bảo hiểm y tế. Quyền lợi của từng người hiện vẫn chia theo nhóm: những ai đang nhận lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hằng tháng được cơ quan bảo hiểm xã hội lo phần thẻ bảo hiểm y tế, còn những ai đang nhận trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc trợ cấp hưu trí xã hội thì khoản này do ngân sách nhà nước chi trả.
Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, từ ngày 01/7/2025, công dân Việt Nam đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu hay trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, nếu đáp ứng điều kiện, sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội kèm theo thẻ bảo hiểm y tế do ngân sách đóng. Người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng có thể được hưởng chính sách tương tự nếu đủ điều kiện theo quy định.
Nhìn vào các mốc tuổi và điều kiện trên có thể thấy, vẫn còn một bộ phận người từ 65 tuổi trở lên – chưa tới tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và không thuộc các nhóm ưu tiên như hộ nghèo, người có công, người hưởng lương hưu – hiện chưa được ngân sách lo phần bảo hiểm y tế. Khoảng trống này chính là phần mà đề xuất miễn phí bảo hiểm y tế cho toàn bộ người từ 65 tuổi, nếu được nghiên cứu và thông qua, sẽ hướng tới thu hẹp.
Ngoài bảo hiểm y tế, Luật Người cao tuổi quy định công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên được bảo đảm các nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại và chăm sóc sức khỏe, đồng thời được giảm giá vé khi đi tàu hỏa, tàu thủy, máy bay hoặc khi tham quan di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh. Từ ngày 1/7/2025, chính sách trợ cấp hưu trí xã hội bắt đầu chi trả hằng tháng cho người từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu, và những người này cũng được ngân sách đóng bảo hiểm y tế kèm theo.
Trong khi chính sách chung của Trung ương còn đang ở giai đoạn nghiên cứu, một số địa phương đã chủ động đi trước. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi chưa thuộc diện bắt buộc tham gia và chưa có thẻ bảo hiểm y tế; còn TP.HCM hỗ trợ 100% mức đóng cho người từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi có đăng ký thường trú, đang sinh sống thực tế trên địa bàn và chưa được hưởng hỗ trợ từ chính sách khác.
Cách Hà Nội và TP.HCM tự cân đối ngân sách để mở rộng diện hỗ trợ cho thấy việc miễn, giảm bảo hiểm y tế cho người cao tuổi không phải bất khả thi, mà có thể nhân rộng nếu được tính toán phù hợp với năng lực của Quỹ bảo hiểm y tế quốc gia. Tuy nhiên, chừng nào Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan chưa có kết luận nghiên cứu chính thức, đề xuất miễn phí bảo hiểm y tế cho toàn bộ người từ 65 tuổi trở lên vẫn chỉ là một kiến nghị đang chờ xem xét, chứ chưa phải quyền lợi được áp dụng ngay.
Nhật Minh (tổng hợp)

