Năm 2025, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo. Đáng chú ý, hai ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung Quốc có mức điểm chuẩn tuyệt đối – 30/30, đòi hỏi thí sinh phải đạt 10 điểm/môn mới có cơ hội trúng tuyển.
- Điểm chuẩn đại học 2025: Nhiều ngành tăng mạnh, xuất hiện “ngôi sao mới”
- Cách hấp rau bằng lò vi sóng giữ trọn hương vị lẫn chất dinh dưỡng
- Hà Nội công bố 40 điểm phát nước uống, đồ ăn miễn phí phục vụ người dân xem diễu binh
Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế năm 2025: Hai ngành gây “sốc” với 30 điểm
Ngày 22/8, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2025 theo hai phương thức: xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Theo công bố, điểm chuẩn với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay dao động từ 15 đến 30 điểm tùy từng ngành. Trong đó, hai ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung Quốc đạt mức điểm chuẩn cao nhất – 30/30, tương đương với 10 điểm/môn. Đây là mức điểm tuyệt đối, cho thấy mức độ cạnh tranh khốc liệt và yêu cầu rất cao đối với thí sinh.
Tiêu chí phụ nghiêm ngặt cho hai ngành “hot”
Không chỉ yêu cầu điểm chuẩn tuyệt đối, hai ngành này còn áp dụng tiêu chí phụ rất chặt chẽ:
Ngành Sư phạm tiếng Anh: Thí sinh phải có điểm môn Tiếng Anh từ 9,5 trở lên, đồng thời điểm môn Ngữ văn tối thiểu 8,5.
Ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc: Yêu cầu điểm môn Ngoại ngữ đạt tuyệt đối 10 điểm.
Điều này đồng nghĩa, thí sinh dù đạt tổng điểm 30 nhưng nếu không đáp ứng tiêu chí phụ thì vẫn không thể trúng tuyển.
Điểm chuẩn các ngành còn lại của Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế
Ngoài hai ngành sư phạm đạt điểm tuyệt đối, các ngành khác của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế có mức điểm chuẩn dao động từ 15 đến 27 điểm (tùy tổ hợp xét tuyển và phương thức). Các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc cũng có điểm chuẩn khá cao, phản ánh sức hút của nhóm ngành ngoại ngữ trong bối cảnh nhu cầu nhân lực tăng mạnh.
Trước đó, nhiều trường cũng ghi nhận ngành đạt 30 điểm
Đáng chú ý, trước Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế, hai học viện khối quân sự là Học viện Khoa học Quân sự và Học viện Quân y cũng có ngành đạt ngưỡng điểm chuẩn tối đa.
Học viện Khoa học Quân sự: Ngành Quan hệ quốc tế dành cho thí sinh nữ lấy điểm chuẩn 30/30.
Học viện Quân y: Ngành Y khoa khu vực miền Bắc dành cho thí sinh nữ cũng đạt mức tuyệt đối 30 điểm.
Điều này cho thấy một số ngành “top đầu” hiện nay yêu cầu mức điểm chuẩn cao kịch trần, tạo nên sự cạnh tranh gay gắt trong mùa tuyển sinh.
Vì sao điểm chuẩn ngành sư phạm lại cao đến vậy?
Chuyên gia tuyển sinh nhận định, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc điểm chuẩn hai ngành sư phạm của Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế đạt tuyệt đối:
Nguồn tuyển chất lượng cao, chỉ tiêu thấp: Đây là hai ngành đào tạo giáo viên ngoại ngữ chất lượng cao, chỉ tiêu tuyển sinh rất hạn chế, trong khi số lượng thí sinh giỏi đăng ký đông.
Nhu cầu nhân lực tăng mạnh: Ngày càng nhiều địa phương, trường học cần giáo viên ngoại ngữ chất lượng cao, đặc biệt là tiếng Anh và tiếng Trung.
Cơ hội việc làm hấp dẫn: Sinh viên tốt nghiệp ngành này có cơ hội làm việc trong hệ thống giáo dục, trung tâm ngoại ngữ, hoặc chuyển hướng sang biên – phiên dịch với mức thu nhập tốt.
Lời khuyên cho thí sinh muốn chinh phục ngành điểm chuẩn cao
Với mức điểm chuẩn “kịch trần”, thí sinh muốn trúng tuyển vào các ngành sư phạm ngoại ngữ cần:
- Đầu tư mạnh vào môn Ngoại ngữ: Không chỉ đạt điểm 10, mà còn phải thành thạo 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết để đáp ứng yêu cầu sau này.
- Cân đối các môn còn lại: Nhiều thí sinh chỉ tập trung tiếng Anh hoặc tiếng Trung, nhưng để đạt 30/30, điểm Toán và Ngữ văn cũng phải ở mức xuất sắc.
- Ôn luyện chiến lược dài hạn: Để đạt tiêu chí phụ, cần có lộ trình học vững chắc từ lớp 10, không thể “nước đến chân mới nhảy”.
Theo: Vietnamnet