Công an Đồng Nai vừa đề nghị truy tố Đặng Ngọc Nhung về tội lừa đảo. Bằng chiêu thức đáo hạn ngân hàng, bị can đã chiếm đoạt 17,3 tỷ đồng của 13 người dân để trả nợ và tiêu xài cá nhân trong năm 2019.
- Indonesia phát hiện mỏ khí đốt tại Indonesia quy mô 141 tỷ mét khối ở vùng nước sâu
- 6 loại đồ uống gây tăng cân tiềm ẩn dưới mác “lành mạnh”
- Tìm thấy nam sinh mất tích tại Tam Đảo sau hơn 36 giờ nỗ lực cứu nạn
Đặng Ngọc Nhung dùng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt 17,3 tỷ đồng
Ngày 22/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố Đặng Ngọc Nhung, sinh năm 1986, trú tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả điều tra cho thấy từ đầu năm 2019 đến tháng 12/2019, dù không có nghề nghiệp ổn định và đang nợ nần, Nhung vẫn đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền. Bị can giới thiệu bản thân cần nguồn vốn lớn để thực hiện các giao dịch cho khách hàng tại địa phương.
Đối tượng cam kết sử dụng tiền huy động để thực hiện dịch vụ đáo hạn ngân hàng và cho người khác vay lại với lãi suất cao. Nhằm tạo lòng tin, Nhung hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn cho những người đồng ý góp vốn để bị can xoay vòng tài chính. Tin tưởng vào các cam kết này, 13 nạn nhân tại Đồng Nai đã chuyển tiền cho bị can. Tuy nhiên, sau khi nhận được hơn 17,3 tỷ đồng, Đặng Ngọc Nhung đã không thực hiện như thỏa thuận ban đầu.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được bị can sử dụng vào mục đích trả nợ cá nhân và tiêu xài hết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch tài chính. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo liên quan đến việc huy động vốn, người dân cần kịp thời trình báo công an để được hỗ trợ xử lý và giúp lực lượng chức năng đấu tranh hiệu quả.
Theo: Báo Tiền Phong

