Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố Nguyễn Tấn Huy vì hành vi buôn bán hơn 500 đôi giày, dép giả các thương hiệu nổi tiếng tại một kho hàng trên đường 23/10.
- 4 loại rau củ quen thuộc giúp triệt tiêu mầm mống ung thư
- Lào Cai: Chú để cháu 1 tuổi cầm lái xe máy rồi quay phim
- Ngoại trưởng Iran khẳng định vai trò lãnh đạo của ông Mojtaba Khamenei
Cảnh sát phát hiện hàng trăm đôi giày không hóa đơn tại kho hàng Tây Nha Trang
Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Tây Nha Trang bất ngờ kiểm tra kho hàng do Nguyễn Tấn Huy làm chủ trên đường 23/10. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hơn 500 đôi giày và dép mang nhãn hiệu các hãng lớn như Nike, Adidas, Gucci hay Louis Vuitton. Toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn hoặc chứng từ hợp lệ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Cơ quan công an xác định tất cả số giày dép thu giữ được đều là hàng giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Đây là một trong những kho hàng giả có quy mô lớn tại khu vực phía Tây thành phố Nha Trang vừa bị triệt phá. Việc kiểm tra và thu giữ diễn ra nhanh chóng nhằm ngăn chặn số hàng này tiếp tục tuồn ra thị trường tiêu thụ. Hiện tại toàn bộ tang vật đã được niêm phong để phục vụ công tác điều tra mở rộng.
Chủ kho hàng thừa nhận nhập lậu giày dép hiệu để bán lẻ trên mạng xã hội
Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Tấn Huy khai nhận bắt đầu sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Zalo và Wechat để nhập hàng từ tháng 02/2023. Huy chủ động liên hệ mua các loại giày thể thao và dép giả mạo thương hiệu nổi tiếng từ nhiều nguồn khác nhau. Sau khi nhập về, đối tượng tập kết hàng tại kho rồi tự quay video và chụp ảnh sản phẩm để quảng cáo trên trang cá nhân.
Mỗi đôi giày giả được Huy rao bán với mức giá dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng tùy loại nhãn hiệu. Khách hàng có nhu cầu thường liên hệ trực tiếp qua mạng xã hội để giao dịch và nhận hàng. Căn cứ vào các hành vi vi phạm, ngày 05/6, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Huy. Đối tượng hiện bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra về hành vi Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Theo: VietNamNet

