Site icon Tin360

Dự án đất hiếm 400ha ở Lào Cai được khai thác trong 20 năm

Mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam là Đông Pao (Lai Châu) được giao cho một doanh nghiệp quản lý từ năm 2014 nhưng gần 10 năm trôi qua, hoạt động khai thác chưa có tiến triển (Ảnh minh họa: Dân Trí).

Dự án khai thác đất hiếm lớn nhất Lào Cai với tổng diện tích gần 400ha vừa được phê duyệt đầu tư. Công suất khai thác lên đến 1.500 tấn/năm, kéo dài trong hai thập kỷ, kỳ vọng đóng vai trò chiến lược trong chuỗi cung ứng đất hiếm của Việt Nam.

Dự án đất hiếm Bến Đền rộng gần 400ha, vốn đầu tư hơn 119 tỷ đồng

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công khai Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án khai thác đất hiếm Bến Đền, tọa lạc tại xã Gia Phú và xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Dự án do Công ty Cổ phần Công nghiệp Khánh An làm chủ đầu tư, với diện tích khai thác lên đến 398ha, thời gian hoạt động kéo dài 20 năm.

Tổng mức đầu tư của dự án vượt 119 tỷ đồng, trong đó vốn tự có chiếm 65% (tương đương 77,5 tỷ đồng), phần còn lại huy động từ tổ chức tín dụng.

Công suất khai thác lên đến 1.500 tấn/năm

Theo kế hoạch, năm đầu tiên dự án sẽ khai thác thử với công suất 150 tấn/năm. Từ năm thứ hai đến năm thứ 13, công suất đạt đỉnh 1.500 tấn/năm, sau đó giảm dần còn 1.000 tấn/năm (năm 14–19) và kết thúc vào năm thứ 20 với 272 tấn/năm.

Do áp dụng công nghệ hòa tách tại chỗ, hoạt động khai thác sẽ chỉ diễn ra vào mùa khô, kéo dài 180–200 ngày/năm, tùy thời tiết thực tế.

Liên kết nhà máy chế biến tại Hải Phòng

Đáng chú ý, Khánh An đang triển khai nhà máy chế tạo vật liệu từ đất hiếm sạch đặt tại Khu cảng quốc tế Lạch Huyện, Hải Phòng trên diện tích 28.000m2. Nhà máy này được cấp giấy chứng nhận đầu tư và dự kiến sẽ vận hành thử nghiệm vào tháng 10/2026, chế biến sâu tinh quặng từ mỏ Bến Đền.

Cam kết bảo vệ môi trường và đền bù dân cư

Dự án yêu cầu chuyển đổi 6,7ha đất trồng lúa nước, được đánh giá là khu vực nhạy cảm môi trường. Tuy nhiên, khu vực khai thác không có rừng tự nhiên, không nằm trong khu vực bảo tồn di tích hay di sản đã xếp hạng.

Rừng trồng hiện hữu chủ yếu là cây công nghiệp như quế, keo, mỡ, bạch đàn. Về nguồn nước, nước thải sau khai thác sẽ theo suối Trát và ngòi Bo đổ vào sông Hồng, có các biện pháp xử lý môi trường kèm theo.

Có khoảng 150 hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Chủ đầu tư khẳng định sẽ thỏa thuận, đền bù và tái định cư theo quy định pháp luật hiện hành.

Góp phần vào chiến lược khai thác đất hiếm quốc gia

Dự án đất hiếm Bến Đền được đánh giá phù hợp với Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050. Đây là một trong những bước đi chiến lược để Việt Nam phát triển ngành công nghiệp đất hiếm, tận dụng tối đa tiềm năng tài nguyên tại Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái – các tỉnh giàu khoáng sản trọng điểm.

Theo: Dân Trí