Cựu Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc bị khởi tố vì nâng điểm thi cho một học sinh từ mức trượt thành thủ khoa đầu vào Trường THPT Lê Hồng Phong. Vụ việc gây chấn động ngành giáo dục địa phương, làm dấy lên lo ngại về sự công bằng trong thi cử.

Bắt tạm giam hiệu trưởng, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với giáo viên liên quan

Ngày 6/8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Vũ Ngọc Liêm (sinh năm 1976), cựu Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc, về tội “Giả mạo trong công tác” theo Điều 359 Bộ luật Hình sự 2015. Đồng thời, bà Ngô Thị Tuyết (sinh năm 1979), nguyên giáo viên của trường, cũng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024–2025, Hội đồng thi do ông Liêm làm Chủ tịch đã có hành vi nâng điểm bất hợp pháp cho một thí sinh. Cụ thể, điểm thật của thí sinh này là 24,4 (Toán 4,5; Ngữ văn 6,5; Tiếng Anh 2,4). Tuy nhiên, sau khi bị can thiệp, điểm số đã được nâng lên thành 39,4 (Toán 8; Ngữ văn 8,5; Tiếng Anh 6,4) sau khi nhân hệ số.

Với kết quả giả mạo này, thí sinh nói trên trở thành thủ khoa đầu vào Trường THPT Lê Hồng Phong (thị xã Bỉm Sơn cũ). Ông Liêm bị cáo buộc đã chỉ đạo bà Tuyết nâng điểm và công khai danh sách trúng tuyển sai lệch.

Vụ gian lận bị phát hiện sau khiếu nại về học lực bất thường

Vụ việc bắt đầu được làm rõ từ tháng 9/2024, khi có đơn khiếu nại gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về kết quả bất thường của thí sinh C.T.H. – người được đánh giá có học lực trung bình ở cấp hai. Trước đó, phụ huynh và giáo viên từng công tác với học sinh này đã bày tỏ nghi vấn về việc em lọt vào danh sách thủ khoa.

Sau khi nhận được phản ánh, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh. Hội đồng chấm thi ban đầu cho rằng sai sót do áp lực công việc và sự thiếu tập trung. Tuy nhiên, qua điều tra của Công an tỉnh, các cơ quan chức năng kết luận hành vi là có chủ đích, mang tính tổ chức. Thí sinh C.T.H. sau đó đã bị hủy kết quả thi và buộc thôi học tại Trường THPT Lê Hồng Phong.

Không chỉ một trường hợp: Tiếp tục khởi tố hiệu trưởng và giáo viên khác

Trước vụ việc nói trên, vào ngày 14/7/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố ông Lường Tú Lê – Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia 4 – cùng 5 giáo viên khác liên quan đến việc nâng điểm thi cho một học sinh tại huyện Hậu Lộc cũ. Hành vi này cũng bị xác định là gian lận có tổ chức, nhằm giúp thí sinh đạt kết quả cao không đúng với năng lực thực tế.

Hiện tại, cả hai vụ án đang được cơ quan điều tra mở rộng để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời xem xét thêm khả năng có tổ chức hay cá nhân đứng sau chỉ đạo, trục lợi từ việc gian lận.

Những hành vi nâng khống điểm thi không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự công bằng trong thi cử, làm xói mòn niềm tin xã hội đối với ngành giáo dục. Dư luận hiện đang yêu cầu xử lý nghiêm minh và minh bạch nhằm ngăn chặn các tiêu cực trong các kỳ thi tuyển sinh.

Theo Báo Trí Thức Việt Nam