Sáng 2/8/2025, một người đàn ông 56 tuổi bất ngờ ngừng tim khi chờ khám tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương, Nghệ An. Sau 45 phút cấp cứu khẩn cấp, ê-kíp y tế đã giúp tim bệnh nhân đập lại, mang về kỳ tích.

Tình huống nguy kịch tại khu khám bệnh

Khoảng sáng 2/8, ông L.H.T. (56 tuổi, trú xã Đại Đồng, Nghệ An) đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương vì mệt mỏi và tức ngực nhẹ. Trong lúc thực hiện kiểm tra cận lâm sàng, ông đột nhiên đau ngực dữ dội, ngã quỵ, tím tái và mất ý thức. Nhận định đây là trường hợp tối cấp cứu với dấu hiệu ngừng tim, nhân viên y tế lập tức ép tim tại chỗ và chuyển ông xuống Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và chống độc, dù không có người nhà đi cùng.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Văn Linh, Trưởng khoa Cấp cứu, chẩn đoán ông T. bị “ngừng tuần hoàn hô hấp do nhồi máu cơ tim cấp”. Báo động đỏ toàn viện được kích hoạt, huy động các kíp trực từ nhiều khoa phối hợp hỗ trợ.

Nỗ lực cứu sống bệnh nhân

Ê-kíp y tế dốc toàn lực thực hiện hồi sinh tim phổi, bao gồm ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch, chống loạn nhịp và sốc điện khử rung thất. Sau 45 phút căng thẳng, tim ông T. đập trở lại, mạch được bắt. Bác sĩ Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện, cho biết đây là trường hợp sống sót hiếm hoi sau ngừng tim kéo dài do nhồi máu cơ tim.

Bệnh viện nhanh chóng liên hệ với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để chuyển viện. Tại đây, ông T. được can thiệp đặt stent động mạch vành cấp cứu và tiếp tục hồi sức. Sau hai ngày, ông đã cai máy thở, tỉnh táo, tự ăn uống và sinh hoạt.

Bài học về sức khỏe và khám định kỳ

Vụ việc là lời cảnh báo về những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn, đặc biệt với người có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường. Bác sĩ Sơn khuyến cáo người dân không chủ quan với các triệu chứng bất thường như tức ngực, mệt mỏi, và cần khám định kỳ để phát hiện sớm bệnh lý tim mạch. Việc điều trị kịp thời có thể bảo vệ tính mạng và nâng cao chất lượng sống.

Nguồn: Báo Vietnam net