Sản phụ mang song thai sau thụ tinh trong ống nghiệm, phát hiện tiền sản giật từ tuần 32 và được bác sĩ theo dõi sát trước khi chỉ định mổ lấy thai ở tuần 35.

Sản phụ N.T.L, 28 tuổi, ở phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên, mang song thai sau thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Ở tuần thai thứ 32, sản phụ được phát hiện tiền sản giật và điều trị, theo dõi tại Khoa Sản, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Đến tuần 34, kết quả siêu âm Doppler thai nhi ghi nhận những thay đổi tại động mạch rốn của một thai. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát sức khỏe người mẹ và đánh giá sự phát triển của từng thai để kịp thời phát hiện những bất thường.

Sản phụ được chuyển theo dõi tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh và Sàng lọc sơ sinh. Tại đây, các bác sĩ tiến hành theo dõi Doppler động mạch rốn và động mạch não giữa, qua đó đánh giá tình trạng tuần hoàn và sức khỏe của hai thai.

Đến tuần 35, các chỉ số siêu âm Doppler tiếp tục có những biến đổi rõ hơn, cho thấy tuần hoàn thai không thuận lợi. Sau khi đánh giá tổng thể tình trạng của mẹ và hai thai, ê-kíp quyết định chấm dứt thai kỳ bằng phương pháp mổ lấy thai.

Hai trẻ chào đời khóc tốt, tình trạng ổn định và không phải chuyển đến khoa Sơ sinh – Cấp cứu nhi. Sau 6 ngày theo dõi, sức khỏe của cả ba mẹ con ổn định và được xuất viện.

Theo bác sĩ Lương Thanh Hương, với thai kỳ song thai kèm tiền sản giật, việc theo dõi sức khỏe người mẹ và từng thai có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá nguy cơ, từ đó lựa chọn thời điểm sinh phù hợp.

Tâm Thanh (tổng hợp)