Site icon Tin360

Dự báo thời tiết 8/4: Trung Bộ nắng nóng trên 40 độ

Nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục nắng nóng mạnh. (Ảnh: Chụp màn hình báo VietNamNet).

Dự báo thời tiết 8/4 ghi nhận Trung Bộ tiếp tục nắng nóng trên 40 độ, trong khi miền Bắc đề phòng mưa giông vào cuối ngày.

Dự báo thời tiết 8/4: Trung Bộ tiếp tục là vùng nóng nhất cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/4 nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt vượt 40 độ C. Phù Yên (Sơn La) đạt 40,2 độ; Mai Châu (Phú Thọ) 40,2 độ; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,3 độ; Hà Tĩnh 40,8 độ; riêng Tây Hiếu (Nghệ An) lên tới 41,9 độ. Đây là những ngưỡng nhiệt đặc biệt gay gắt xuất hiện sớm trong mùa nắng nóng năm nay.

Dự báo thời tiết 8/4 và ngày 9/4 cho thấy khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 37–39 độ, nhiều nơi vượt 40 độ. Phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có hình thái tương tự. Độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ 35–40%, làm gia tăng cảm giác khô nóng.

Phía Tây Bắc Bộ duy trì nền nhiệt 36–38 độ, có nơi trên 38 độ. Nam đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến 34–36 độ. Cơ quan khí tượng nhận định đợt nắng nóng này còn khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới nếu chưa có hình thái thời tiết gây mưa diện rộng.

Miền Bắc đề phòng giông lốc, nguy cơ cháy nổ tăng cao

Tại Hà Nội, hai ngày 8–9/4 chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 34–36 độ; độ ẩm không khí 53–58%. Thời gian nắng nóng tập trung từ 12h đến 16h, khi bức xạ mặt trời đạt cường độ mạnh nhất trong ngày.

Chiều tối và đêm, khu vực Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đông Bắc Bộ ngày nắng, riêng Nam đồng bằng có nắng nóng 35–36 độ, có nơi trên 36 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo 2–4 độ, thậm chí hơn nữa tùy điều kiện mặt đệm như bê tông hoặc đường nhựa. Nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời có thể gây mất nước và ảnh hưởng sức khỏe nếu tiếp xúc lâu ngoài trời.

Theo: VietNamNet