Site icon Tin360

Đường dây sản xuất thuốc giả gần 200 tỷ bị triệt phá

Thuốc giả được công an thu giữ. Ảnh: Lam Sơn

Thanh Hóa bóc trần mạng lưới sản xuất thuốc giả tinh vi, thu giữ 10 tấn tang vật, 14 nghi phạm bị khởi tố.

Hàng chục tấn thuốc giả trong kho, dấu hiệu lừa đảo “hàng xách tay”

Ngày 16/4, Công an tỉnh Thanh Hóa chính thức khởi tố vụ án, bắt tạm giam 14 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn. Nguyễn Tiến Đạt (34 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị xác định là kẻ cầm đầu. Trịnh Doãn Giáo (40 tuổi, trú tại quận Bình Tân, TP HCM) giữ vai trò đồng phạm chính, phối hợp điều hành mạng lưới tại khu vực phía Nam.

Trong chiến dịch khám xét đồng loạt, lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào 6 nhà kho nằm rải rác ở Hà Nội, TP HCM, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, An Giang và Đồng Tháp. Tại đây, hàng chục tấn thuốc và nguyên liệu không rõ nguồn gốc được thu giữ – gồm các loại thuốc kháng sinh, thuốc bổ, thuốc điều trị thoái hóa xương khớp… mang nhãn mác của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Tetracyclin, Clorocid, Pharcoter, cùng các sản phẩm gắn mác thuốc Đông y như Tui Hua Shen Jing Tong, Trùng thảo sâm nhung bổ tỳ, Gai cốt hoàn, Tuyết liên thiên ma bảo khớp hoàn

Quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, tổ chức khép kín

Theo cơ quan điều tra, đường dây này hoạt động theo mô hình sản xuất – phân phối – tiêu thụ khép kín với tính toán tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Đạt thuê nhiều kho bãi ở vùng hẻo lánh, biệt lập. Nhân công chủ yếu là người thân hoặc người quen, được bố trí ăn ở tập trung, cách ly hoàn toàn với bên ngoài.

Nguyên liệu để sản xuất thuốc đều mua trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bao gồm cả dược liệu và thảo mộc. Quy trình đóng gói, in nhãn được thực hiện thủ công nhưng tinh xảo, mô phỏng gần như hoàn hảo sản phẩm thật.

Giả danh dược sĩ, rao bán thuốc giả trên mạng xã hội

Các nghi can đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: Lam Sơn

Một phần quan trọng trong kế hoạch tiêu thụ là các “trình dược viên giả” – những nhân viên được tuyển dụng dưới vỏ bọc làm việc cho các công ty dược phẩm. Các đối tượng này quảng cáo rầm rộ trên Zalo, Facebook, khẳng định có nguồn thuốc kháng sinh “xịn” do đấu thầu hoặc từ các hãng lớn nhưng không có hóa đơn, giá bán rẻ hơn thị trường.

Với các sản phẩm giả mạo nguồn gốc nước ngoài, chúng giới thiệu là “hàng xách tay chính hãng”, đánh vào tâm lý chuộng hàng ngoại của người tiêu dùng. Thậm chí, để tạo lòng tin, nhóm này trộn lẫn thuốc thật với thuốc giả, khiến người mua khó nhận biết.

Gần 200 tỷ đồng tiền bất chính, cảnh báo người tiêu dùng

Công an Thanh Hóa cho biết, từ năm 2021 đến nay, đường dây này đã tiêu thụ ra thị trường lượng lớn thuốc giả, thu lợi gần 200 tỷ đồng. Đây là một trong những vụ án sản xuất thuốc giả có quy mô lớn và thủ đoạn tinh vi nhất được phát hiện trong thời gian gần đây.

Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với người tiêu dùng trong việc mua bán thuốc điều trị. Việc ham rẻ, chuộng “hàng xách tay”, hàng không hóa đơn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng với sức khỏe và tính mạng.

Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi sản xuất thuốc giả

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây. Lực lượng chức năng cũng kêu gọi người dân không mua thuốc qua mạng xã hội, chỉ sử dụng thuốc được cấp phép lưu hành, có nguồn gốc rõ ràng.

Đây là lời cảnh báo mạnh mẽ về những hệ lụy từ thị trường thuốc giả. Đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc siết chặt công tác quản lý dược phẩm, phối hợp liên ngành trong giám sát, xử lý triệt để các hành vi vi phạm nghiêm trọng như vụ việc lần này.

Nguồn: Báo VnExpress