Site icon Tin360

Eo biển Hormuz: Tối hậu thư mới từ Washington

Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Eo biển Hormuz nóng lên khi ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu mốc “Thứ Ba (7/4), 8h00 tối theo giờ miền Đông (ET)” yêu cầu Iran mở lại tuyến hàng hải chiến lược.

Eo biển Hormuz và các mốc 48 giờ, 6/4, 7/4

Khi lần đầu cảnh báo vào cuối tháng trước, ông Donald Trump nói Iran có 48 giờ để mở lại eo biển Hormuz. Sau đó, ông gia hạn thêm vài ngày và ấn định hạn chót là ngày 6/4. Tuy nhiên, đến chiều 5/4, ông tiếp tục thay đổi, đăng trên mạng xã hội mốc mới là Thứ Ba (7/4), 8h00 tối theo giờ miền Đông (ET).

Trong các cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày 5/4, ông Trump nhấn mạnh sẽ hành động vào ngày 7/4 nếu không đạt được thỏa thuận với Iran. Trả lời Axios, ông nói: “Nếu họ không đạt được thỏa thuận, tôi sẽ phá hủy mọi thứ ở đó”. Với Wall Street Journal, ông cảnh báo nếu Iran tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, nước này sẽ “mất mọi nhà máy điện và mọi cơ sở khác mà họ có trên khắp đất nước”.

Ông cũng viết: “Thứ Ba tới đây (7/4) sẽ là ngày của nhà máy điện, và ngày của những cây cầu tại Iran, tất cả hợp làm một… Hãy mở cái eo biển (Hormuz), nếu không, các vị sẽ phải sống trong địa ngục”. Những tuyên bố này đánh dấu tín hiệu mới nhất về khả năng Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran.

Eo biển Hormuz và phản ứng cứng rắn từ Tehran

Eo biển Hormuz giữ vai trò chiến lược đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu. Ông Trump từng kêu gọi các nước hỗ trợ điều tàu chiến hộ tống tàu thương mại qua tuyến đường này, nhưng ý tưởng không nhận được sự ủng hộ của hầu hết các đồng minh Mỹ.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Tehran đã đáp trả các cảnh báo mới. Một quan chức cấp cao Iran cho biết tuyến hàng hải chỉ được mở lại hoàn toàn sau khi các thiệt hại tài chính do chiến tranh gây ra được “bồi thường đầy đủ”. Đáp lại hạn chót mới liên quan đến ngày 7/4, Chủ tịch Quốc hội Mohammad-Bagher Ghalibaf cảnh báo ông Trump đang đẩy Mỹ vào “địa ngục sống” và khu vực có thể “bốc cháy”.

Thiếu tướng Ali Abdollahi Aliabadi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya, tuyên bố “cổng địa ngục sẽ mở ra” nếu cơ sở hạ tầng Iran tiếp tục bị tấn công. Người phát ngôn quân đội Ebrahim Zolfaghari cũng nói nếu căng thẳng leo thang, toàn bộ khu vực có thể trở thành “địa ngục” đối với các đối thủ. Diễn biến hiện chưa có kết luận cuối cùng.

Theo: Báo Dân trí