Site icon Tin360

Gấp rút tái khởi động nhà máy Dung Quất, sẵn sàng cho xăng E10

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng (ngoài cùng bên trái) kiểm tra công tác bảo trì, bảo dưỡng tại Nhà máy NLSH Dung Quất. (Ảnh: Dân Trí)

Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất đang gấp rút tái khởi động để sẵn sàng sản xuất ethanol, phục vụ phối trộn xăng E10. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược năng lượng xanh và cam kết giảm phát thải của Việt Nam.

Đẩy nhanh tiến độ bảo dưỡng nhà máy

Ngày 1/9, ông Phạm Văn Vượng – Giám đốc Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung (BSR-BF) – cho biết, nhà máy sẽ tái sản xuất ethanol vào tháng 11. Công tác bảo dưỡng dự kiến hoàn thành trước 31/10. Mọi hạng mục đều được giám sát hàng ngày để đảm bảo tiến độ.

Nhà máy Dung Quất có công suất 100 triệu lít ethanol/năm, sử dụng nguyên liệu chính là sắn lát khô. Khi hoạt động trở lại, cơ sở này không chỉ cung cấp ethanol cho xăng E10 mà còn giúp Lọc hóa dầu Bình Sơn tối ưu chuỗi cung ứng. Nhờ đó, doanh nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm, hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong nước và giảm phụ thuộc nhập khẩu.

Động thái gấp rút tái khởi động nhà máy Dung Quất, sẵn sàng cho xăng E10, được coi là giải pháp then chốt để đáp ứng nhu cầu năng lượng xanh, phù hợp định hướng của Petrovietnam và Chính phủ.

Hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050

Theo Bộ Công Thương, từ ngày 1/1/2026, toàn bộ xăng thương mại trong nước sẽ chuyển sang xăng E10. Với mức tiêu thụ khoảng 12–15 triệu m³/năm, Việt Nam cần 1,2–1,5 triệu m³ ethanol. Trong khi đó, năng lực sản xuất trong nước chỉ đạt 450.000 m³, tương đương 40% nhu cầu, phần còn lại phải nhập khẩu.

Việc gấp rút tái khởi động nhà máy Dung Quất, sẵn sàng cho xăng E10, không chỉ giúp tăng sản lượng ethanol nội địa mà còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng. Quan trọng hơn, đây là bước tiến cụ thể trong chiến lược phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính và hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050.

Theo: Dân Trí