Tập Cận Bình tiếp đón ‘người bạn cũ’ Putin, Kim trước lễ duyệt binh để thách thức phương Tây

BẮC KINH – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình long trọng tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngay trước lễ duyệt binh lớn kỷ niệm 80 năm “Ngày Chiến thắng”, động thái được đánh giá là lời thách thức trực diện với phương Tây.
- Quán bar “nhà tù” ở Trung Quốc: khách phải ký thú tội mới được vào uống
- Putin đã có chuẩn bị, kéo Tập Cận Bình “xuống nước”
- Hàn Quốc ngừng phát sóng radio tuyên truyền sang Triều Tiên sau 15 năm
Nội dung chính
Cuộc hội ngộ quyền lực tại Bắc Kinh
Ngày 2/9, Tập Cận Bình tiếp Putin trong cả hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân lẫn bữa tiệc tại dinh thự riêng, gọi ông là “người bạn cũ”. Chỉ vài giờ sau, đoàn tàu bọc thép chở Kim Jong Un tiến vào thủ đô Trung Quốc, đi cùng là con gái Kim Ju Ae – được tình báo Hàn Quốc coi là người kế nhiệm tiềm năng.
Sự xuất hiện song song của Putin và Kim cho thấy Bắc Kinh muốn khẳng định vị thế trung tâm trong liên minh giữa ba quốc gia vốn đang đối đầu gay gắt với phương Tây.
Tín hiệu liên minh quân sự mới
Theo giới phân tích, việc ba nhà lãnh đạo cùng dự lễ duyệt binh quy mô nhất trong nhiều thập kỷ có thể là bước mở đầu cho hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn. Nga và Triều Tiên đã ký hiệp ước quân sự từ năm 2024, trong khi Trung Quốc dần nghiêng về hợp tác quân sự với Bình Nhưỡng.
Một thỏa thuận khí đốt dài hạn vừa được Gazprom và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc ký kết, cho thấy sự gắn kết kinh tế – năng lượng song hành cùng quan hệ chính trị và quân sự.
Đòn giáng vào phương Tây và chính sách “Nước Mỹ trên hết”
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Tập, Putin và Kim, thì sự hội tụ tại Bắc Kinh được coi là thách thức lớn với Washington và các đồng minh.
Tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã cử hơn 15.000 binh sĩ sang hỗ trợ Nga tại Ukraine, trong đó khoảng 600 lính đã tử trận. Động thái này, kết hợp với sự hậu thuẫn của Trung Quốc, khiến phương Tây lo ngại về một “trục quyền lực mới” hình thành ở châu Á – Thái Bình Dương.
Trung Quốc phô diễn sức mạnh toàn cầu
Lễ duyệt binh tại Bắc Kinh, dự kiến có 50.000 người tham dự và 80.000 chim bồ câu hòa bình được thả, không chỉ là màn trình diễn quân sự mà còn là lời tuyên bố chính trị.
Tập Cận Bình muốn phô trương tầm nhìn về một trật tự thế giới đa cực, đối lập với chính sách “bá quyền” mà ông cho rằng phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đang theo đuổi.
Theo: Reuters