Liên bộ Công Thương – Tài chính vừa công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 11/9. Giá “RON 95 mức 3” được điều chỉnh giảm 39 đồng mỗi lít, xuống mức không cao hơn 20.400 đồng mỗi lít; E5 RON 92 giảm 95 đồng, không cao hơn 19.756 đồng.
- Chi 56 tỉ để thâu tóm hết các gói thầu – vụ Thuận An là điển hình về vi phạm đấu thầu
- Xe tải mất thắng tông liên hoàn 7 ôtô, quốc lộ 51 kẹt xe nhiều km
- Truy sát nữ trung tá: kẻ côn đồ lĩnh 20 năm tù
Các mặt hàng xăng dầu biến động ra sao
Sau 3 lần “tăng liên tiếp”, giá xăng trong nước chính thức quay đầu giảm. Ngoài RON 95 và E5 RON 92 thì dầu madút (180CST 3.5S) cũng được điều chỉnh giảm 286 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S và dầu hỏa lại tăng nhẹ (170 đồng/lít và 54 đồng/lít tương ứng), khiến thị trường xăng dầu có sự chênh lệch rõ ràng giữa các loại sản phẩm.
Việc giảm giá xăng tại kỳ điều hành lần này được cho là ảnh hưởng từ các biến động quốc tế như OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu, xung đột Nga-Ukraine tiếp tục, cùng sự giảm giá của đồng USD – tất cả góp phần tạo áp lực điều chỉnh giá dầu thế giới, từ đó ảnh hưởng tới giá cơ sở trong nước.
Tác động đến người tiêu dùng và dự báo giá
Với mức giá mới, người tiêu dùng sử dụng “RON 95” sẽ được giảm chi phí xăng so với thời điểm giá đang tiến sát mốc trên 20.000 đồng/lít. Đối với E5 RON 92, sự giảm mạnh hơn (95 đồng) có thể giúp thu hút người ưu tiên giá rẻ hơn. Tuy nhiên, dầu diesel và dầu hỏa tăng nhẹ có thể ảnh hưởng tới chi phí vận chuyển và logistics, làm tăng giá một số mặt hàng dịch vụ.
Dự báo từ các doanh nghiệp xăng dầu cho thấy trong các kỳ điều hành tới, nếu quỹ bình ổn giá không bị ảnh hưởng quá lớn thì giá xăng có thể tiếp tục xu hướng giảm nhẹ; giá dầu diesel và các sản phẩm dầu khác có thể biến động tùy thuộc vào các yếu tố thế giới như giá dầu thô và tỷ giá USD.
Theo: Vietnamnet