Site icon Tin360

Giảm gần 130.000 biên chế sau sáp nhập tỉnh, xã

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sáp nhập tỉnh, xã, ngày 3/5 (Ảnh: VnExpress)

Sau khi hoàn tất việc sáp nhập đơn vị hành chính, cả nước dự kiến giảm gần 130.000 biên chế, đồng thời tái cấu trúc mạnh mẽ bộ máy tổ chức ở cả cấp tỉnh và cấp xã. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, tiết kiệm ngân sách và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Tỷ lệ đồng thuận cao trong đề án sáp nhập

Tại cuộc họp sáng 3/5 do Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã nghe báo cáo, cho ý kiến về tiến độ sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính các cấp. Theo đó, các địa phương đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân đối với đề án sáp nhập tỉnh, xã với tỷ lệ đồng thuận trung bình đạt 96%.

Đặc biệt, 100% HĐND các cấp đã thông qua nghị quyết về sáp nhập, thể hiện sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị.

Cấp xã giảm hơn 66% đơn vị hành chính

Sau sáp nhập, cả nước dự kiến giảm số đơn vị hành chính cấp xã từ 10.035 xuống còn khoảng 3.320 – tương đương mức giảm 66,91%. Tỷ lệ này dao động từ 60% đến 76% tùy địa phương.

Cùng với đó, số lượng đảng bộ tỉnh thành sẽ giảm từ 63 còn 34; giải thể 694 đảng bộ cấp huyện và hơn 4.160 cơ quan trực thuộc cấp ủy huyện. Ngược lại, sẽ thành lập mới 3.320 đảng bộ cấp xã và hơn 10.660 cơ quan trực thuộc cấp xã sau khi hoàn thành sáp nhập.

Giảm mạnh biên chế, tinh gọn đầu mối

Về nhân sự, sau sáp nhập, cấp tỉnh sẽ giảm khoảng 18.440 biên chế cán bộ, công chức thuộc khối Đảng, đoàn thể và chính quyền. Ở cấp xã, số lượng biên chế giảm hơn 110.780 người. Đồng thời, khoảng 120.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã cũng sẽ kết thúc nhiệm vụ.

Hơn 22.350 biên chế cấp huyện được điều chuyển xuống cấp xã nhằm củng cố mô hình hành chính mới, tăng cường năng lực hoạt động cho địa bàn dân cư.

Sắp xếp hệ thống chính trị, hội đoàn hiệu quả hơn

Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp về sáp nhập tỉnh, xã, ngày 3/5.(Ảnh: VnExpress)

Đề án cải tổ hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp hướng đến mô hình “gần dân, sát dân”, khắc phục tình trạng chồng chéo, bộ máy cồng kềnh.

Cụ thể, dự kiến giảm 90 đầu mối cấp vụ ở Trung ương, 344 đầu mối cấp sở và 1.235 cấp phòng ở tỉnh. Các hội quần chúng được giao nhiệm vụ sẽ tinh gọn 215/284 đầu mối bên trong.

Tạo đột phá trong cải cách và phát triển

Bộ Chính trị, Ban Bí thư khẳng định việc tinh gọn tổ chức đã góp phần hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiết kiệm ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng thời, quá trình sắp xếp cũng mở ra không gian phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, tăng sức hút đầu tư và nâng vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chính sách hậu sáp nhập

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, đơn vị Trung ương và địa phương tiếp tục chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ đúng tiến độ, tăng cường công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Việc thực hiện chính sách với người bị ảnh hưởng bởi sắp xếp cần đúng quy định, đảm bảo ngân sách được bố trí kịp thời để chi trả theo chế độ.

Nguồn: VnExpress