Ngày 13/6, tại Hải Phòng, Bùi Đức Bình và đồng phạm bị tuyên án tổng cộng 282 tháng tù vì nổ súng truy sát tại bến xe Vĩnh Niệm vào tháng 10/2024.
- Cơ sở hạt nhân Iran bị tấn công – Nhìn lại bài học xương máu từ các thảm họa hạt nhân trong lịch sử
- Chỉ huy vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng, Mỹ nói không liên quan
- Cập nhật: Cận cảnh máy bay Ấn Độ rơi sau khi cất cánh, ít nhất 265 người thiệt mạng
Truy sát giữa đêm gây náo loạn bến xe
Tối 17/10/2024, do mâu thuẫn cá nhân, Bùi Đức Bình (SN 1973, trú tại quận Lê Chân) đã cùng nhóm đàn em lên kế hoạch tìm và truy sát anh Nguyễn Tuấn A. (trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng). Nhóm này điều khiển ô tô 16 chỗ và 3 xe máy, mang theo 2 khẩu súng săn và hung khí khác đến trước cổng bến xe Vĩnh Niệm (số 18 Bùi Viện, phường Vĩnh Niệm).
Khi phát hiện anh A. điều khiển ô tô từ bến ra ngoài, Bình đã tiếp cận và bắn hai phát súng, làm vỡ kính bên phụ phía trước xe. Rất may, nạn nhân không trúng đạn. Sau khi gây án, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Hành vi nguy hiểm, hậu quả nghiêm trọng
Dù đạn không trúng người, cáo trạng xác định hành vi của Bình là cố ý giết người khi sử dụng súng bắn liên tiếp ở cự ly gần vào vùng đầu nạn nhân. Những người đi cùng không tham gia trực tiếp nổ súng nhưng đã cầm theo hung khí, tụ tập gây rối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự khu vực.
Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử cho rằng đây là vụ việc có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật.
“Giang hồ” có tiền án, từng đầu tư vào vận tải
Theo hồ sơ, Bùi Đức Bình còn được biết đến với biệt danh Bình “đen” – một đối tượng “giang hồ” cộm cán tại Hải Phòng. Ngoài các hoạt động bất hợp pháp, Bình từng đầu tư vào vận tải hành khách, hàng hóa tuyến Hải Phòng – Hà Nội và từng có tiền án vì “Gây rối trật tự công cộng”.
Mức án nghiêm khắc cho các bị cáo
Kết thúc phiên tòa, TAND TP Hải Phòng tuyên phạt Bùi Đức Bình 12 năm tù về tội “Giết người” và 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng cộng 12 năm 6 tháng tù.
7 bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Đình Vọng, Hoàng Viết Tiến, Đào Viết Tiếp, Nguyễn Hải Triều, Hà Mạnh Tráng, Nguyễn Cao Cương và Hà Minh Công bị tuyên từ 30 đến 48 tháng tù mỗi người vì tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng cộng 282 tháng tù.
Theo: Công An Nhân Dân