Bộ Chính trị ban hành nghị quyết đột phá phát triển giáo dục – đào tạo, đặt mục tiêu đưa hệ thống giáo dục Việt Nam vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2045, đồng thời nâng phụ cấp giáo viên và trao quyền tự chủ toàn diện cho đại học.
- Vì sao Hà Nội ngập sâu và kéo dài sau mưa lớn?
- Tìm “việc nhẹ lương cao” – Bé gái 13 tuổi bị lừa đi xa
- IPhone 17 Pro có thể sạc ngược không dây cho AirPods và Apple Watch
Giáo dục: quốc sách hàng đầu nhưng còn nhiều hạn chế
Ngày 22/8, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về phát triển giáo dục và đào tạo; khẳng định cùng với khoa học – công nghệ, giáo dục là quốc sách hàng đầu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cơ hội tiếp cận giáo dục còn chênh lệch giữa các vùng miền; đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất chưa đồng bộ; nội dung chương trình còn bất cập; tiêu cực và bệnh thành tích vẫn phổ biến.
Ở bậc đại học, hệ thống còn manh mún, lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Nguyên nhân chủ yếu là do chậm đổi mới tư duy quản lý, đầu tư thấp, chính sách cho giáo viên chưa đủ hấp dẫn.
Mục tiêu 2030 và 2045
Bộ Chính trị đặt mục tiêu:
- Đến năm 2030: Hoàn thành phổ cập mầm non 3-5 tuổi, phổ cập THCS, 85% thanh niên tốt nghiệp THPT, tăng cường năng lực số, AI và ngoại ngữ.
- Năm 2045: Việt Nam có nền giáo dục hiện đại, công bằng, chất lượng, vào Top 20 thế giới.
Với bậc đại học:
- 100% trường đạt chuẩn quốc gia, 20% đạt chuẩn khu vực.
- 50% thanh niên theo học sau THPT, 24% đạt trình độ cao đẳng/đại học trở lên.
- Ít nhất 8 đại học lọt Top 200 châu Á và một trường vào Top 100 thế giới ở một số lĩnh vực.
- Đại học trở thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, thu hút ít nhất 2.000 giảng viên quốc tế.
Chính sách dành cho giáo viên và cơ sở đào tạo
Nghị quyết nêu:
- Nâng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70%; giáo viên vùng khó khăn được hưởng 100%.
- Ngân sách chi cho giáo dục đạt tối thiểu 20% tổng chi, trong đó 3% dành cho giáo dục đại học.
- Các trường đại học được trao quyền tự chủ toàn diện, ngân sách phân bổ theo sứ mệnh và chất lượng.
Về cơ sở vật chất, Nhà nước ưu tiên quỹ đất sạch cho giáo dục, giảm thuế đất, miễn thuế thu nhập cho trường công lập và tư thục phi lợi nhuận.
Đổi mới giáo dục phổ thông và sách giáo khoa
Bộ Chính trị yêu cầu:
- Tăng cường giáo dục toàn diện đức – trí – thể – mỹ, đưa kiến thức về AI, năng lực số vào chương trình phổ thông.
- Đến năm 2030, mỗi học sinh được cấp miễn phí sách giáo khoa thống nhất toàn quốc.
- Chuyển sang phương pháp giáo dục hiện đại, khuyến khích tự học, trải nghiệm sáng tạo, đổi mới kiểm tra đánh giá, hạn chế dạy thêm học thêm.
Phát triển đại học tinh hoa
Bộ Chính trị chỉ đạo:
- Tái cấu trúc hệ thống đại học, sáp nhập hoặc giải thể trường không đạt chuẩn.
- Đầu tư xây dựng 3-5 đại học tinh hoa theo mô hình nghiên cứu quốc tế, trở thành “đầu tàu” đào tạo nhân tài.
- Khuyến khích phát triển đại học đổi mới sáng tạo, đại học công nghệ thế hệ mới, gắn với hệ sinh thái khởi nghiệp.
Nghị quyết của Bộ Chính trị khẳng định giáo dục Việt Nam phải tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, bắt kịp xu thế toàn cầu, từ đó trở thành động lực then chốt để đất nước bứt phá trong kỷ nguyên số.
Theo: VnExpress