Ngày 29/5, cơ quan chức năng xác định 686 phòng khám và hiệu thuốc tại Hà Nội đã hối lộ nhóm cán bộ Sở Y tế nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy phép hoạt động.
- Suất cơm miễn phí đồng hành cùng sĩ tử Nghệ An kỳ thi lớp 10
- Hải Phòng: Cứu hộ thành công 11 ngư dân gặp nạn trên biển
- Đột kích căn hộ cao cấp, phát hiện dấu hiệu tội phạm công nghệ cao tại TP.HCM
Đường dây “chạy” giấy phép y dược và phương thức hối lộ tinh vi tại Sở Y tế
Diễn biến sai phạm kéo dài từ năm 2019 đến 2024 tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Nhiều cơ sở y tế dù không đủ điều kiện vẫn tìm cách “chạy” giấy phép thông qua các đối tượng môi giới như Bùi Lan Anh, Nguyễn Thị Bích và Đỗ Doãn Tiến. Giá cho mỗi lần “thông quan” dao động từ 15-20 triệu đồng cho chuẩn GPP và lên đến 70 triệu đồng cho giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.
Sau khi nhận tiền, các môi giới móc nối với cán bộ Phòng Quản lý hành nghề để “tạo điều kiện” bằng cách hướng dẫn khắc phục hoặc ghi giảm lỗi vi phạm. Hồ sơ vụ án xác định các môi giới hưởng lợi từ 7-52 triệu đồng mỗi giấy và chi cho cán bộ Sở Y tế từ 6-30 triệu đồng để bỏ qua lỗi vi phạm. Những cơ sở không chấp nhận chi tiền thường bị nhóm cán bộ gây khó khăn hoặc kéo dài thời gian cấp phép trái quy định.
Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ được cơ quan tố tụng xác định là hơn 3,8 tỷ đồng. Riêng hai đối tượng môi giới là Nguyễn Thị Bích và Bùi Lan Anh khai nhận đã thu từ 760 cơ sở kinh doanh với tổng số tiền 11 tỷ đồng. Trong đó, Bích hưởng lợi 800 triệu đồng và Lan Anh hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng, phần còn lại được dùng để chung chi cho nhóm cán bộ biến chất.
11 cựu cán bộ Sở Y tế hầu tòa và mức độ trục lợi từ hàng trăm cơ sở y tế
Trong số 16 bị cáo hầu tòa vào ngày 29/5, có đến 11 người nguyên là cán bộ, chuyên viên của Sở Y tế Hà Nội. Đáng chú ý là sự góp mặt của dàn lãnh đạo chủ chốt tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân gồm cựu Trưởng phòng Nguyễn Văn Đức, hai cựu Phó phòng Tô Tử Anh và Trần Thị Bạch Tuyết. Các bị cáo bị truy tố về các tội danh “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra cho thấy bị cáo Nguyễn Thị Huy là người nhận hối lộ nhiều nhất với số tiền gần 1,7 tỷ đồng từ các môi giới để cấp phép nhanh cho 258 cơ sở bán lẻ thuốc. Bị cáo Đỗ Đình Long cũng trực tiếp nhận gần 320 triệu đồng để bỏ qua lỗi cho 56 cơ sở y dược khác. Hành vi của nhóm cán bộ này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy cơ mất an toàn sức khỏe cộng đồng khi cấp phép cho các cơ sở không đủ chuẩn.
Phiên tòa sơ thẩm do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa, dự kiến sẽ làm sáng tỏ toàn bộ quy trình nhận tiền và sự tha hóa của các cán bộ công quyền. Đây là vụ án nghiêm trọng bộc lộ lỗ hổng trong công tác hậu kiểm và thẩm định của ngành y tế thủ đô trong thời gian qua. Kết quả xử lý các bị cáo sẽ là hồi chuông cảnh báo đanh thép cho tình trạng tham nhũng và trục lợi trong quản lý hành chính nhà nước.
Theo: Báo Tuổi Trẻ

