Site icon Tin360

Hà Nội phá đường dây 100 tấn thuốc và TPCN giả quy mô toàn quốc

Cơ quan công an làm việc với nghi phạm liên quan đến vụ án (Ảnh: Tuổi Trẻ)

7 nghi phạm bị bắt, hàng trăm mã sản phẩm giả được bán rộng rãi tại các hiệu thuốc, bệnh viện trên 20 tỉnh, thành.

Triệt phá đường dây sản xuất tinh vi

Chiều 16-5, Công an TP Hà Nội công bố kết quả chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược và thực phẩm chức năng (TPCN) giả cực lớn. Chuyên án do Phòng Cảnh sát kinh tế thực hiện, bắt giữ 7 nghi phạm, thu giữ hơn 100 tấn hàng giả phân phối trên toàn quốc.

Cầm đầu đường dây là Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội). Nhóm này đã xây dựng hệ sinh thái hàng chục công ty để sản xuất, gia công và tiêu thụ các sản phẩm giả mạo xuất xứ từ nước ngoài.

Hệ thống công ty “vỏ bọc” và chiêu thức tinh vi

Theo điều tra, Tiến – vốn là dược sĩ – đã chỉ đạo nhân viên lập 17 công ty, trong đó có 6 công ty nhập khẩu, 11 công ty phân phối nội địa. Ban đầu, các sản phẩm TPCN do nước ngoài sản xuất được nhập khẩu chính thức. Tuy nhiên, khi phát hiện nhu cầu thị trường cao, nhóm này bắt đầu tự sản xuất hàng giả trong nước.

Tiến soạn công thức, mua nguyên liệu trong nước và thuê nhân viên không chuyên pha trộn, đóng gói thành viên nang. Các sản phẩm giả được “gắn mác” hàng nhập khẩu bằng việc in bao bì, tem nhãn giả tiếng nước ngoài tại xưởng riêng và các cơ sở in ấn ở Hà Nội, Vĩnh Phúc.

Sản xuất tại Hưng Yên, tẩu tán tại Bắc Giang, Vĩnh Phúc

Nhóm này vận hành xưởng sản xuất lớn tại thị trấn Như Quỳnh (Hưng Yên) và thuê in bao bì tại Bình Xuyên (Vĩnh Phúc). Khi có dấu hiệu bị điều tra, các đối tượng phân tán hàng hóa đến nhiều địa điểm như nhà mẹ đẻ ở Vĩnh Phúc, Bắc Giang để tránh bị phát hiện.

Ngày 7-5-2025, Công an Hà Nội đồng loạt khám xét gần 20 địa điểm liên quan đến nhóm nghi phạm.

Hơn 100 tấn hàng giả, hàng trăm mã sản phẩm

Các loại tân dược giả bị thu giữ trong vụ án (Ảnh Báo Tuổi Trẻ)

Khám xét cho thấy, công an thu giữ trên 28.500 hộp, 34.800 lọ, gần 39.000 vỉ viên nang giả, cùng hàng trăm thùng tem nhãn, máy móc sản xuất, tổng cộng tương đương hơn 100 tấn hàng. Có khoảng 100 mã sản phẩm khác nhau được phát hiện.

Các sản phẩm giả được phân phối tới nhiều nhà thuốc, bệnh viện, đại lý tại hơn 20 tỉnh, thành từ năm 2020 đến nay.

Hàng trăm đầu mối tiêu thụ toàn quốc

Qua xác minh, công an xác định các công ty của Tiến – Nguyệt đã cung cấp sản phẩm cho hàng trăm đơn vị, cá nhân. Việc thu hồi sản phẩm đang được triển khai tại nhiều địa phương.

Công an đã khởi tố, bắt giữ khẩn cấp Phạm Ngọc Tiến, Lương Thị Yến, Nguyễn Văn Đức, hai người cùng tên Nguyễn Thành Tâm (25 và 38 tuổi), Nguyễn Hữu Tuấn. Chuyên án tiếp tục được mở rộng điều tra.

Nguồn Báo Tuổi Trẻ